Chiếc thẻ đa năng Octopus đang dần mất đi vị thế của mình

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 30/05/2018 18:32 GMT+7

VTV.vn - Chiếc thẻ đa năng này đang dần mất đi vị thế của mình, trước làn sóng ồ ạt của những tên tuổi lớn khác từ Đại lục.

Những chiếc thẻ Octopus dù tiện lợi tới mấy thì vẫn không thể so sánh với hình thức thanh toán điện tử. Logo của Alipay bắt đầu xuất hiện 2 năm trước đây tại sân bay Hong Kong để chào đón những du khách đến từ Đại lục thích sử dụng ứng dụng thanh toán rất quen thuộc với họ ở quê nhà. Du khách từ Đại lục chiếm khoảng 72% chi tiêu của những khách lưu trú qua đêm tại Hong Kong trong năm 2017. Các cửa hàng và dịch vụ khó có thể làm ngơ trước làn sóng này.

Chính quyền Hong Kong đã cấp phép cho 5 công ty thanh toán. Báo cáo của công ty nghiên cứu Analysys International tính đến cuối quý 4/2017 cho biết, các ứng dụng thanh toán đã xử lý giao dịch giá trị khoảng 5,9 nghìn tỷ USD tại Trung Quốc, tăng 28% so với 3 tháng trước đó. Trong đó, Alipay chiếm 54% thị phần còn Tencent chiếm 38% thị phần.

Dù là một trung tâm tài chính lớn nhưng người dân Hong Kong vẫn thận trọng với loại hình thanh toán mới này do các lo ngại về bảo mật thông tin. Trong khi đó, các công ty cung cấp dịch vụ không ngừng tìm cách thuyết phục thị trường đầy tiềm năng này.

AlipayHK giờ đang có khoảng 1 triệu người sử dụng đồng thời với thẻ Octopus và không ngừng tăng lên.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước