Chủ đầu tư dự án Long Phụng có dấu hiệu lừa đảo

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 24/03/2017 07:05 GMT+7

VTV.vn - Sở Xây dựng TP.HCM cho biết, dự án Long Phụng đã ngừng thi công chính thức vào năm 2014.

Dự án Long Phụng tại Quận Bình Tân, TP.HCM, đã hoàn thiện đến 80%, chỉ còn gần 1 năm nữa là đến hạn bàn giao nhà nhưng chủ đầu tư bỗng biến mất. Khi tìm hiểu, nhiều người mua nhà ở đây mới vỡ lẽ căn nhà của họ đã bị thế chấp ngân hàng.

Chủ đầu tư dự án Long Phụng là ông Huỳnh Văn Ánh. Nhiều người dân mua nhà ở đây trong 2 năm qua tìm mọi cách để gặp chủ đầu tư nhưng khi gọi vào số điện thoại của ông Ánh, một người khác bắt máy và cho hay ông Ánh đang đi nước ngoài chữa bệnh ung thư.

Sau phản ánh của người dân, phóng viên đã tìm đến các cơ quan chức năng có thẩm quyền, trong đó có Sở Xây dựng TP.HCM. 

Đại diện Sở Xây dựng TP.HCM cho hay, dự án Long Phụng được cấp phép đầu tư xây dựng vào năm 2009, tổng vốn thực hiện lên tới hơn 378 tỷ đồng. Tuy nhiên, đến giữa năm 2014, công trình chính thức ngừng thi công. Và từ đó đến nay, Sở không được chủ đầu tư thông báo là sẽ thi công trở lại dự án.

Luật sư Trần Đình Dũng - người tiếp nhận vụ việc và đang tư vấn pháp lý cho những người mua nhà ở đây - cho biết khi công trình ngừng thi công cũng chính là thời điểm chủ đầu tư bắt đầu rao bán trở lại dự án. Trong đó, có việc một căn hộ bán cùng lúc cho nhiều người.

Chưa kể, lúc này chủ đầu tư cũng đang trong tình trạng nợ nần nhiều nơi trong đó có một số ngân hàng, con số ước tính ban đầu lên tới hàng chục tỷ đồng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước