Chủ tịch EC cảnh báo "cái giá của Brexit là rất đắt”

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 22/02/2017 08:51 GMT+7

VTV.vn - Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) vừa cảnh báo, cái giá mà nước Anh phải trả cho việc rời khỏi Liên minh châu Âu hay còn gọi là Brexit sẽ "rất đắt".

Trong khi Mỹ đón nhận những tín hiệu kinh tế tích cực, Anh tiếp tục đối mặt với những lo ngại trong bối cảnh tiến trình Brexit sắp được khởi động vào cuối tháng 3 tới.

Chủ tịch Uỷ ban châu Âu (EC) vừa cảnh báo, cái giá mà nước Anh phải trả cho việc rời khỏi Liên minh châu Âu hay còn gọi là Brexit sẽ "rất đắt".

Phát biểu tại Brussels, ông Juncker cho rằng London sẽ phải tôn trọng những cam kết của mình với Liên minh châu Âu (EU) và chính vì thế, "cái giá sẽ là rất đắt".

Dù phía EC chưa cung cấp bất kỳ con số cụ thể nào, nhưng hãng AFP trích một số nguồn tin thân cận cho biết, nước Anh có thể sẽ phải tiêu tốn 60 tỷ Euro để thực hiện đúng các cam kết đối với ngân sách EU.

Còn theo tính toán của một số tổ chức quốc tế, trong trường hợp Anh rời EU mà không đạt được thỏa thuận thương mại, các công ty xuất khẩu của nước này có thể sẽ phải gánh thêm khoảng 7,2 tỷ Euro chi phí mỗi năm.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước