Chứng khoán Mỹ trước sức ép giá dầu và việc tăng lãi suất

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 13/11/2015 11:14 GMT+7

VTV.vn - Ngay sau thông tin khả năng tăng lãi suất vào tháng 12 là rất cao từ FED, chứng khoán Mỹ chốt phiên ngày Thứ 5 với cả 3 chỉ số đều mất trên 1% giá trị.

Hôm nay (13/11), hai Phó Chủ tịch của FED khi phát biểu trước báo giới đều cho rằng khả năng tăng lãi suất vào tháng 12 là rất cao, cho dù mức tăng sẽ từ từ tránh gây sốc cho thị trường. Nhưng riêng người đứng đầu FED, bà Yellen lại tránh đề cập đến chuyện này khi chủ trì một hội thảo ở thủ đô Washington DC.

Ngay sau những phản ứng từ phía FED, chứng khoán Mỹ chốt phiên ngày Thứ 5 với cả 3 chỉ số chính đều mất trên 1% giá trị. Riêng Dow Jones giảm mất hơn 250 điểm.

Nhà đầu tư dầu hôm nay cũng khá buồn khi họ để tuột mất 1,3 USD/thùng. Hiện dầu đang giao dịch ở ngưỡng 41,6 USD/thùng.

Việc giá dầu giảm mạnh cho thấy kinh tế toàn cầu đang yếu đi cùng với nguồn cung dư thừa dẫn đến nhu cầu giảm. Hiện kinh tế Mỹ, Trung Quốc và Nhật đang được dự đoán không đạt được mức tăng trưởng kỳ vọng trong năm nay và cả năm sau. Nhật còn đứng trước nguy cơ rơi vào suy thoái.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

 

 

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước