CPI tháng 1 tăng nhẹ

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 02/02/2017 14:50 GMT+7

Ảnh minh họa. Nguồn: Dân trí

VTV.vn - Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 1/2017 tăng 0,46% so với tháng trước và tăng 5,22% so với cùng kỳ năm trước.

Trong 11 nhóm hàng hóa và dịch vụ chính, có 9 nhóm tăng gồm: Giao thông, thuốc và dịch vụ y tế, nhà ở và vật liệu xây dựng, hàng hóa và dịch vụ khác, giáo dục… Do bản thỏa thuận thương mại về xuất khẩu gạo giữa Việt Nam và Philippines vừa được gia hạn nên giá gạo trong nước tháng 1 tăng hơn so với tháng trước. Giá dịch vụ y tế điều chỉnh tăng, một số tỉnh thành phố cũng tăng học phí. Trong khi đó, nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống, bưu chính viễn thông giảm.

Trong tháng 1, lạm phát chung có mức tăng cao hơn lạm phát cơ bản. Điều này phản ánh biến động giá do yếu tố thị trường có mức tăng cao, đó là giá lương thực, giá xăng dầu và yếu tố điều hành giá cả qua việc điều chỉnh tăng giá dịch vụ y tế và giáo dục. Lạm phát cơ bản tháng 1/2017 so cùng kỳ ở mức dưới 2% phản ánh chính sách tiền tệ vẫn đang điều hành ổn định.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước