Credit Suisse: Kinh tế Hàn Quốc có thể giảm tốc do tác động của THAAD

Vân Anh (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ năm, ngày 09/03/2017 06:16 GMT+7

Ảnh minh họa: Yonhap

VTV.vn - Tốc độ tăng trưởng kinh tế của Hàn Quốc có thể mất đến 0,5% điểm do các tác động từ việc triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD).

Ngân hàng Credit Suisse ước tính nền kinh tế lớn thứ tư châu Á sẽ thiệt hại khoảng 7,3 tỷ USD trong năm 2017.

Theo báo cáo của Viện Nghiên cứu Kinh tế IBK, những thiệt hại do tác động của THAAD có thể còn tăng lên gấp đôi, gần 14,7 tỷ USD đặc biệt nếu Trung Quốc tiếp tục các biện pháp trả đũa kinh tế đối với quyết định triển khai hệ thống THAAD của Mỹ tại Hàn Quốc.

Hiện tại, xuất khẩu hàng tiêu dùng của Hàn Quốc sang Trung Quốc đã giảm ít nhất 20% và số du khách Trung Quốc đến Hàn Quốc cũng giảm đến 50% so với năm 2016.

Mỹ bắt đầu triển khai hệ thống THAAD tại Hàn Quốc Mỹ bắt đầu triển khai hệ thống THAAD tại Hàn Quốc Trung Quốc phản đối việc triển khai THAAD tại Hàn Quốc Trung Quốc phản đối việc triển khai THAAD tại Hàn Quốc Mỹ - Hàn tái khẳng định quyết tâm triển khai THAAD Mỹ - Hàn tái khẳng định quyết tâm triển khai THAAD

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước