Đẩy mạnh đầu tư trực tiếp của Việt Nam vào Nhật Bản

Minh Loan, Nam Việt (Ban Thời sự)-Thứ ba, ngày 05/07/2016 16:35 GMT+7

VTV.vn - Khi TPP có hiệu lực, việc liên kết giữa doanh nghiệp hai nước Việt Nam và Nhật Bản sẽ cần phải chặt chẽ hơn.

Nhật Bản luôn là một trong những nước đầu tư trực tiếp hàng đầu tại Việt Nam, nhưng ở chiều ngược lại, đến nay mới chỉ có có 35 dự án đầu tư của Việt Nam vào Nhật Bản chủ yếu thuộc lĩnh vực như: Thông tin truyền thông, khoa học công nghệ, bán buôn bán lẻ.

Do vậy, khi TPP có hiệu lực, việc liên kết với doanh nghiệp hai nước sẽ cần phải chặt chẽ hơn. Đây cũng là chủ đề của cuộc hội thảo Tăng cường đầu tư vào Nhật Bản do Jetro và Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức sáng nay (5/7) tại Hà Nội.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước