DN nhỏ và vừa Trung Quốc đối mặt với khó khăn do thiếu vốn

Minh Hậu (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ sáu, ngày 30/06/2017 14:54 GMT+7

(Ảnh minh họa: The China Sourcing Bolg)

VTV.vn - Theo Reuters, DN nhỏ và vừa tại Trung Quốc trong thời gian qua liên tục phải đối mặt với tình trạng lợi nhuận sụt giảm, chi phí tăng cao và cạnh tranh ngày càng khốc liệt.

Mặc dù chỉ số hoạt động sản xuất (PMI) vừa được công bố của Trung Quốc tăng mạnh hơn dự kiến, nhiều thước đo kinh tế khác của nền kinh tế thứ hai thế giới vẫn chưa ổn định.

Theo khảo sát của Standard Chartered, tình trạng thiếu vốn trầm trọng đã khiến hoạt động của các doanh nghiệp nhỏ và vừa Trung Quốc trong tháng 6 sụt giảm tháng thứ 3 liên tiếp, xuống mức thấp nhất trong vòng 16 tháng qua. Nhiều công ty đã phải báo cáo thua lỗ, thậm chí đứng trước nguy cơ phá sản.

Nguyên nhân chủ yếu là do Chính phủ Trung Quốc hiện đang thắt chặt nguồn cung tín dụng nhằm kiểm soát nợ doanh nghiệp đang ở mức cao. Các lĩnh vực gặp nhiều khó khăn nhất gồm: công nghiệp, giao thông vận tải, bán lẻ, dịch vụ và bất động sản. Tình hình được dự báo sẽ còn khó khăn hơn trong thời gian tới khi Bắc Kinh đẩy mạnh bình ổn thị trường nhà đất và giảm chi phí đầu tư cho cơ sở hạ tầng.


Bloomberg: Tăng trưởng Trung Quốc sẽ giảm tốc trong nửa cuối năm 2017 Bloomberg: Tăng trưởng Trung Quốc sẽ giảm tốc trong nửa cuối năm 2017 Cạnh tranh giá xăng dầu - Chuyện lạ ở Trung Quốc Cạnh tranh giá xăng dầu - Chuyện lạ ở Trung Quốc Trung Quốc mở rộng danh mục cho nhà đầu tư quốc tế Trung Quốc mở rộng danh mục cho nhà đầu tư quốc tế


* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước