Doanh nghiệp Mỹ kêu gọi đối thoại giải quyết căng thẳng thương mại

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 18/06/2018 19:35 GMT+7

Cargill - công ty tư nhân lớn nhất của Mỹ chuyên hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp. Ảnh: Reuters UK.

VTV.vn- Cargill đã kêu gọi Washington và Bắc Kinh đối thoại để các doanh nghiệp, người nông dân, người tiêu dùng sẽ không bị cuốn vào một cuộc chiến thương mại.

Nhiều tập đoàn và doanh nghiệp thương mại Mỹ đã vô cùng lo lắng khi Trung Quốc chính thức công bố danh sách các mặt hàng bị áp mức thuế 25% kể từ ngày 6/7 tới.

Ngay lập tức, giá đậu tương trong các hợp đồng giao kỳ hạn ở Mỹ đã giảm 2,5% xuống mức thấp nhất trong một năm qua trong phiên cuối tuần.

Cargill, công ty tư nhân lớn nhất của Mỹ chuyên hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, đã kêu gọi Washington và Bắc Kinh đối thoại để các doanh nghiệp, người nông dân và người tiêu dùng sẽ không bị cuốn vào một cuộc chiến thương mại.

Theo ông Devry Boughner Vorwerk, Phó Chủ tịch Cargill: "Xung đột thương mại sẽ dẫn tới những hậu quả nghiêm trọng đối với tăng trưởng kinh tế và việc làm, cũng như gây tổn hại đến những đối tượng dễ tổn thương nhất trên thế giới. Quốc hội cần vào cuộc để chấm dứt nỗi ám ảnh nguy hiểm này".

Trong khi đó, một ông lớn khác của Mỹ là Boeing cũng đang vô cùng lo lắng, như ngồi trên đóng lửa. Dù chưa bị nằm trong danh sách áp thuế lần này, nhưng rất có thể cái tên Boeing sẽ được xướng lên dù chẳng vinh dự gì sau ngày 30/6 tới, khi Mỹ dự kiến công bố lênh hạn chế đầu tư từ Trung Quốc vào ngành công nghệ của nước này. Năm ngoái, Bắc Kinh đã đóng góp tới 12,8% tổng doanh thu của hãng trên toàn cầu.

Ông Charles Bickers, Người phát ngôn Boeing cho biết: "Boeing đang bắt đầu đánh giá những tác động từ các biện pháp thuế quan mới của Trung Quốc. Boeing sẽ tiếp tục tiếp xúc với lãnh đạo hai nước để kêu gọi một cuộc đối thoại hiệu quả nhằm giải quyết những khác biệt thương mại, nhấn mạnh một nền công nghiệp hàng không vũ trụ mạnh mẽ và thành công mang lại lợi ích kinh tế cho cả hai nước".

Giới quan sát nhận định, việc Trung Quốc không đưa ra con số cụ thể để giảm thặng dư thương mại với Mỹ trong 3 vòng đàm phán vừa qua sẽ khiến cho chính quyền Mỹ tiếp tục sử dụng con bài thuế quan như một sức ép khiến Bắc Kinh phải thật lòng muốn giảm thâm hụt. Đối đầu thương mại Mỹ - Trung Quốc hiện sẽ khó thoát khỏi vùng nguy hiểm.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước