Đông Nam Á có thể là mục tiêu của chính sách bảo hộ Mỹ

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 10/04/2018 09:03 GMT+7

(Ảnh minh họa: Nikkei Asian Review)

VTV.vn - Theo các chuyên gia của Nikkei Asia, thời gian tới, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể sẽ hướng các biện pháp bảo hộ thương mại đến các quốc gia Đông Nam Á.

Các chuyên gia này cho biết thêm, giới chức Mỹ quyết định việc đưa các đối tác thương mại vào danh sách theo dõi dựa trên 3 tiêu chí: mức thặng dư thương mại với Mỹ lớn hơn 20 tỷ USD, thặng dư tài khoản vãng lai vượt 3% tổng GDP và lượng ngoại tệ đơn phương mua vào vượt quá 2% GDP. 

Nếu có đủ cả 3 điều kiện trên, một quốc gia sẽ bị kết luận là thao túng tiền tệ và phải đối mặt với những biện pháp trừng phạt từ Washington. 

Hiện Thái Lan đang là quốc gia phải đối mặt với nhiều rủi ro nhất, trong khi các nước Đông Nam Á khác cũng có nguy cơ trở thành mục tiêu của các biện pháp bảo hộ của Mỹ. 

Giới phân tích lo ngại viễn cảnh này sẽ đe dọa tới triển vọng thương mại khu vực cũng như nền kinh tế toàn cầu.

Mỹ bảo hộ các ngành sản xuất nội địa Mỹ bảo hộ các ngành sản xuất nội địa

VTV.vn - Tổng thống Mỹ Donald Trump mới đây đã phê chuẩn việc áp mức thuế cao đối với các mặt hàng pin mặt trời và máy giặt nhập khẩu để bảo vệ các nhà sản xuất trong nước.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước