Đồng Rupee Ấn Độ mất dần vị thế tại các nền kinh tế mới nổi

Việt Linh - Vân Anh (bantintaichinh@vtv.vn)-Thứ năm, ngày 14/05/2015 18:00 GMT+7

VTV.vn - Theo Bloomberg, báo cáo của ngân hàng HSBC bất ngờ cho thấy đồng Rupee của Ấn Độ đã không còn được ưa thích tại các thị trường mới nổi.

Theo HSBC, các nguyên nhân khiến giao dịch của đồng Rupee chững lại là do lo ngại mức thuế đầu tư cao tại Ấn Độ, giá dầu giảm và chính sách dự trữ của ngân hàng trung ương Ấn Độ RBI.

RBI đã mua vào USD trong thời gian qua nhằm hạn chế đà tăng lên của đồng Rupee, đồng thời hạ dự đoán tỉ giá cuối năm từ mức 63,5 rupee/USD xuống 66 rupee/USD.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước