Dự trữ ngoại hối Ai Cập chỉ còn đủ cho 3 tháng

Hồng Hạnh (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ ba, ngày 03/11/2015 22:02 GMT+7

VTV.vn - IMF vừa đưa ra cảnh báo, dự trữ ngoại hối của Ai Cập, tính đến cuối tháng 9 chỉ còn 16 tỉ USD, nghĩa là chỉ đủ chi trả cho lượng hàng hóa nhập khẩu trong 3 tháng tới.

Bất ổn chính trị được xem là nguyên nhân chính khiến cho dòng tiền đầu tư rời khỏi Ai Cập. Đồng thời, làm giảm nguồn thu của du lịch nước này. Trong khi đó, các khoản hỗ trợ tài chính cho Ai Cập từ các nước láng giềng giàu có như Saudi Arabia, Kuwait cũng có khả năng giảm sút do giá dầu giảm.

Hiện Ai Cập đang trong quá trình đàm phán để nhận được khoản vay trị gía 3 tỉ USD từ World Bank.

Dự trữ ngoại hối của Việt Nam tăng cao kỷ lục Dự trữ ngoại hối của Việt Nam tăng cao kỷ lục

Theo khẳng định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Văn Bình: Dự trữ ngoại hối của Việt Nam đã đạt trên 35 tỷ USD.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước