Gần 48.000 xe đạp điện lưu thông bất hợp pháp tại Việt Nam

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 06/12/2016 15:38 GMT+7

Ảnh minh họa. (Ảnh: Dân trí)

VTV.vn - Số lượng xe đạp điện nhập khẩu chính ngạch trên cả nước là 5.300 chiếc. Tuy nhiên, lượng xe thực tế lưu hành đang gấp khoảng 10 lần.

Đây là thông tin đáng chú ý được đưa ra từ Hiệp hội doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam (Eurocham).

Dẫn chứng số liệu của Tổng cục Thống kê, từ ngày 1/1/2014 đến ngày 31/8/2015, số lượng xe đạp điện nhập khẩu chính ngạch trên cả nước là hơn 5.300 chiếc. Tuy nhiên, theo Eurocham, số xe thực tế lưu hành là khoảng 53.000 xe.

Eurocham cho rằng đa phần số lượng xe đạp điện, xe máy điện lưu hành trên thị trường Việt Nam không có sự kiểm tra kiểm soát về chất lượng. Vì vậy, Eurocham đề xuất cần kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ để giảm thiểu các vụ tai nạn giao thông, cũng như đảm bảo trật tự cho xã hội.

Xe đạp điện giả, nhái tung hoành: Người mua coi chừng 'tiền mất, tật mang' Xe đạp điện giả, nhái tung hoành: Người mua coi chừng "tiền mất, tật mang" Thiệt hại kinh tế do xe đạp điện nhái Thiệt hại kinh tế do xe đạp điện nhái Rủi ro khi sử dụng xe đạp điện 'nhái' Rủi ro khi sử dụng xe đạp điện "nhái"
     

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước