Trung Quốc công bố kế hoạch cải cách ngành dầu khí, mở cửa cho tư nhân

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 23/05/2017 10:15 GMT+7

Ảnh minh họa: Reuters

VTV.vn - Chính quyền Trung Quốc đã thông báo kế hoạch cải cách mạnh mẽ đối với ngành dầu mỏ và khí đốt của nước này. Theo đó, Bắc Kinh sẽ trao cho thị trường vai trò quyết định.

Bắc Kinh khuyến khích các doanh nghiệp dầu mỏ và khí đốt thuộc sở hữu nhà nước đủ điều kiện đa dạng hóa lĩnh vực sở hữu cũng như mở cửa cho kinh tế tư nhân tham gia quản lý, khai thác nguồn tài nguyên độc quyền này.

Nền kinh tế chia sẻ tại Trung Quốc tăng 103 chỉ trong một năm Nền kinh tế chia sẻ tại Trung Quốc tăng 103 chỉ trong một năm Trung Quốc lên kế hoạch đầu tư vào ngành dầu khí Mỹ Trung Quốc lên kế hoạch đầu tư vào ngành dầu khí Mỹ Trung Quốc dự định cắt giảm 50 triệu tấn thép thô Trung Quốc dự định cắt giảm 50 triệu tấn thép thô

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước