Hấp dẫn đầu tư nhờ nhà ở xã hội

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 12/06/2023 06:45 GMT+7

VTV.vn - Tại một số địa phương, xây dựng nhà ở cho người có thu nhập thấp, công nhân là cơ hội để tăng sức hấp dẫn về môi trường đầu tư, bảo đảm phát triển kinh tế và xã hội.

Xây dựng nhà ở cho người có thu nhập thấp và công nhân ở các khu công nghiệp không đơn thuần chỉ giải quyết một vấn đề xã hội lớn, tạo cơ hội cho người thu nhập thấp có nhà ở, mà ở một số địa phương, đây còn là cơ hội để tăng sức hấp dẫn về môi trường đầu tư, bảo đảm hài hòa giữa phát triển kinh tế và xã hội.

Riêng Khu công nghiệp Tràng Duệ ở Hải Phòng đã thu hút trên 50.000 lao động. Việc khởi công dự án nhà ở xã hội phục vụ khu công nghiệp này với hơn 2.500 căn sẽ đáp ứng phần nào nhu cầu an cư để lạc nghiệp của một bộ phận công nhân.

Từ đầu năm đến nay, Hải Phòng đã khởi công 3 dự án nhà ở xã hội lớn, tạo cơ sở cho thành phố đạt kế hoạch trên 30.000 căn nhà ở xã hội vào năm 2025, vượt xa mục tiêu Chính phủ giao.

Hấp dẫn đầu tư nhờ nhà ở xã hội - Ảnh 1.

Từ đầu năm đến nay, Hải Phòng đã khởi công 3 dự án nhà ở xã hội lớn. (Ảnh minh họa - Ảnh: Báo Đầu tư)

Để làm được điều này, Hải Phòng một mặt đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng để hỗ trợ và khuyến khích các doanh nghiệp khu công nghiệp lớn đầu tư nhà ở xã hội, mặt khác, tiến hành quy hoạch các quỹ đất lớn gần các khu công nghiệp để hỗ trợ các nhà đầu tư và công nhân mua nhà.

Theo các chủ đầu tư, lợi nhuận thu được từ xây nhà ở xã hội hiện bị khống chế ở mức 10% là thấp, có nhiều rủi ro trong bối cảnh biến động giá vật liệu xây dựng liên tục thay đổi. Tuy nhiên, cái lợi mang lại là khi người công nhân có chỗ an cư ổn định sẽ tận tâm với công việc, tránh sự dịch chuyển nhân công gây biến động thiếu bền vững. Đây chính là cơ sở để các khu công nghiệp thuận lợi trong thu hút các nhà đầu tư lớn và những nhà đầu tư vệ tinh đi theo.

Nguồn công nhân ổn định, có chất lượng và gắn bó với khu công nghiệp đã giúp Hải Phòng thời gian qua thu hút được nhiều dự án (FDI) lớn trong lĩnh vực điện tử, công nghệ cao như Công ty LG Display có vốn đầu tư 4,65 tỷ USD, qua đó giúp khu công nghiệp này có hiệu suất đầu tư cao nhất cả nước với 31 triệu USD/ha và đóng góp cho ngân sách nhà nước mỗi năm hơn 3.000 tỷ đồng.

Nghịch lý nhà ở xã hội: Nơi khao khát, chỗ hững hờ Nghịch lý nhà ở xã hội: Nơi khao khát, chỗ hững hờ

VTV.vn - Hàng nghìn người xếp hàng để chờ bốc thăm suất mua nhà ở xã hội, nhưng cũng có những dự án đìu hiu, mở bán hơn 20 lần vẫn chưa hết căn hộ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước