Khó mở rộng diện tích sản xuất hữu cơ

Dương Hương, Chí Hiếu (Ban Thời sự)-Thứ năm, ngày 13/04/2017 14:10 GMT+7

VTV.vn - Trên thực tế, cả doanh nghiệp và người đều có những khó khăn nhất định khi mở rộng diện tích sản xuất hữu cơ.

Hiện, nước ta có hai mô hình sản xuất hữu cơ, một là doanh nghiệp áp dụng tiêu chuẩn hữu cơ quốc tế như Vinamilk, hai là nhóm hộ nông dân sản xuất hữu cơ theo tiêu chuẩn dựa trên sự tự nguyện (gọi tắt là PGS). Nhiều bà con ở Sóc Sơn (Hà Nội) và Lương Sơn (Hòa Bình) đang triển khai mô hình này. Thực tế cả doanh nghiệp và bà con đều có những khó khăn nhất định khi phát triển.

Tại xã Đồng Phú, huyện Chương Mỹ, nơi có vùng lúa 70 ha đạt chứng nhận tuân thủ các nguyên tắc hữu cơ đầu tiên của Hà Nội, khi thấy rõ hiệu quả kinh tế, sức khỏe, môi trường từ sản xuất hữu cơ, lãnh đạo xã Đồng Phú tiếp tục vận động các thôn khác cùng làm, nhưng chủ trương này gặp không ít vướng mắc.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước