Lợi suất trái phiếu chính phủ Italy lên mức cao nhất từ đầu năm 2020

Theo TTXVN-Thứ bảy, ngày 29/02/2020 06:14 GMT+7

Ảnh minh họa: Getty Images

VTV.vn - Lợi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm của Italy đã tăng 13 điểm cơ bản lên 1,2% trong đầu phiên giao dịch 28/2 và đây là mức cao nhất kể từ ngày 24/1.

Lợi suất trái phiếu chính phủ của Italy đã tăng mạnh trong đầu phiên giao dịch 28/2 trong khi lợi suất các trái phiếu được coi là "tài sản an toàn" cũng đi lên khi dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 tiếp tục lan rộng và ảnh hưởng tới niềm tin của giới đầu tư.

Mức chênh lệch giữa lợi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm của Italy và Đức, một thước đo rủi ro quan trọng, đã tăng lên 178 điểm cơ bản, mức cao nhất kể từ cuối tháng 8/2020.

Các quan chức Italy cho biết, số ca tử vong do dịch COVID-19 tại nước này đã tăng lên 17. Trong khi đó, số trường hợp nghi nhiễm dịch bệnh này có kết quả xét nghiệm dương tính đã tăng hơn 200 người lên 650 người.

Sự bùng phát dịch COVID-19 có thể khiến nền kinh tế "mong manh" của Italy rơi vào đợt suy thoái lần thứ tư trong 12 năm qua. Nhiều doanh nghiệp ở khu vực miền Bắc Italy đang đứng trước nguy cơ đình trệ trong khi các khách sạn đang thôn báo tình trạng du khách hủy đặt phòng hàng loạt.

Dịch COVID-19 hiện đang bùng phát mạnh ở vùng Lombardy và Veneto. Đây là hai vùng giàu có ở miền Bắc Italy, chiếm tới 1/3 sản lượng kinh tế của nước này và chiếm 40% kim ngạch hàng xuất khẩu. Chính quyền thành phố Milan, thủ phủ của vùng Lombardy, là trung tâm tài chính của Italy, đã phải đóng cửa các trường học, văn phòng và nhiều điểm tham quan du lịch.

Italy đã phong tỏa ít nhất 10 thị trấn ở miền Bắc do dịch COVID-19. Những hạn chế về đi lại, sự gián đoạn đối với các hoạt động kinh tế, du lịch và chuỗi cung ứng đang "đè nặng" lên nền kinh tế Italy. Mỗi năm, Italy thu hút khoảng 128 triệu lượt du khách, trong đó du khách nước ngoài chiếm khoảng 50%.

Dịch COVID-19 tại Italy: Đã có 650 người nhiễm, 17 trường hợp tử vong Dịch COVID-19 tại Italy: Đã có 650 người nhiễm, 17 trường hợp tử vong Cuộc sống người dân ở Italy xáo trộn do dịch COVID-19 Cuộc sống người dân ở Italy xáo trộn do dịch COVID-19 WHO: Nguyên nhân lây nhiễm COVID-19 tại Italy vẫn là bí ẩn WHO: Nguyên nhân lây nhiễm COVID-19 tại Italy vẫn là bí ẩn

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước