Cuộc sống người dân ở Italy xáo trộn do dịch COVID-19

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 24/02/2020 19:30 GMT+7

VTV.vn - Chính phủ Italy đã thông qua sắc lệnh mới nhằm ngăn chặn sự gia tăng của dịch COVID-19. Điều này khiến cuộc sống của người dân trong vùng dịch có phần bị xáo trộn.

Tại thị trấn Codogno, những con phố trở nên vắng lặng. Đây là nơi phát hiện ca nhiễm COVID-19 đầu tiên tại Italy.

Trái ngược với đó tại các siêu thị trong vùng, người dân đang tranh thủ tích trữ thực phẩm, sau khi chính phủ ra quyết định cấm người dân ra vào các khu vực bùng phát dịch bệnh.

Theo sắc lệnh chính phủ, 11 thị trấn ở vùng Lombardy và Veneto với tổng dân số khoảng 50.000 người đã được cách ly, người dân địa phương được khuyến khích ở nhà, chỉ ra ngoài khi cần thiết. Cảnh sát tăng cường kiểm tra những người ra vào thị trấn.

Tại thành phố Milan, thủ đô tài chính của tỉnh Lombardy, chính quyền thành phố đã ra lệnh đóng cửa tất cả các trường học, hủy các hoạt động tụ tập đông người. Bảo tàng và thư viện công cộng cũng bị đóng cửa.

Thủ tướng Italy Giuseppe Conte khẳng định, việc thông qua sắc lệnh trên nhằm bảo vệ sức khỏe của người dân. Trường hợp không tuân thủ sẽ bị xử lý, chịu mức phạt theo quy định và giam giữ tới 3 tháng.

Iran và Italy ghi nhận thêm các ca tử vong do COVID-19 Iran và Italy ghi nhận thêm các ca tử vong do COVID-19

VTV.vn - Trong ngày 24/2, cả Italy và Iran đều ghi nhận các ca tử vong mới do dịch bệnh COVID-19 trong bối cảnh dịch bệnh này đang diễn biến nguy hiểm và hết sức khó lường.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước