Lùi thời hạn áp dụng đại trà hóa đơn điện tử

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 28/10/2017 17:30 GMT+7

Tổng cục Thuế - Bộ Tài chính vừa tổ chức họp báo chuyên đề kết quả triển khai các dịch vụ điện tử phục vụ người nộp thuế. Ảnh: VOV.

VTV.vn - Lộ trình áp dụng đại trà hóa đơn điện tử sẽ được lùi đến đầu tháng 7/2019. Thông tin này vừa được Tổng cục Thuế công bố.

Theo cơ quan này, hiện cả nước mới chỉ có 216 doanh nghiệp đã xuất gần 40 triệu hóa đơn điện tử. Số lượng này quá nhỏ so với trên 600.000 doanh ngiệp trên cả nước.

Thực tế cho thấy, hầu hết các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ vẫn chưa sẵn sàng áp dụng hóa đơn điện tử ngay từ năm 2018 như đề án của Bộ Tài chính. Vì vậy, việc lùi thời hạn áp dụng hóa đơn điện tử sẽ tạo điều kiện cho ngành thuế và cộng đồng doanh nghiệp có thời gian chuẩn bị.

Triển khai hóa đơn điện tử - Kết quả chưa như kỳ vọng Triển khai hóa đơn điện tử - Kết quả chưa như kỳ vọng

VTV.vn - Tính hết hết tháng 6 vừa qua, cả nước mới chỉ có khoảng 2.700 doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước