Triển khai hóa đơn điện tử - Kết quả chưa như kỳ vọng

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 26/10/2017 09:41 GMT+7

Ảnh minh họa.

VTV.vn - Tính hết hết tháng 6 vừa qua, cả nước mới chỉ có khoảng 2.700 doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử.

Đây là một con số quá ít so với hơn 600.000 doanh nghiệp đang hoạt động trên cả nước. Trong khi thời hạn quy định sử dụng hóa đơn điện tử của ngành thuế là từ đầu năm 2018.

Dù việc bỏ hóa đơn giấy, theo tính toán, có thể cắt giảm cho các doanh nghiệp cả nghìn tỷ đồng mỗi năm, nhưng theo đại diện Phòng Công nghiệp Việt Nam (VCCI), số doanh nghiệp tham gia còn khiêm tốn. 

Bên cạnh tình trạng nghẽn mạng khi kê khai thuế, sự thiếu kết nối đồng bộ giữa các cơ quan liên quan; các vấn đề về chi phí và việc doanh nghiệp "ngại" minh bạch, tìm cách chậm triển khai là thách thức lớn khi triển khai hóa đơn điện tử.

Doanh nghiệp băn khoăn khi áp dụng đại trà hóa đơn điện tử Doanh nghiệp băn khoăn khi áp dụng đại trà hóa đơn điện tử

VTV.vn - Đề xuất áp dụng đại trà hóa đơn điện tử vào năm 2018 đang khiến không ít doanh nghiệp băn khoăn khi chưa được hướng dẫn chi tiết từ các Chi cục Thuế địa phương.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước