Malaysia sắp bãi bỏ thuế GST

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 22/05/2018 18:58 GMT+7

Người tiêu dùng Malaysia đang kỳ vọng giá ô tô sẽ giảm khi không còn thuế GST. (Ảnh: Paultan)

VTV.vn - Chính phủ mới của Malaysia đã quyết định bãi bỏ mức thuế hàng hóa và dịch vụ GST 6%, bắt đầu từ ngày 1/6 tới.

Đây cũng là cam kết của Thủ tướng Mahathir Mohamad trong chiến dịch vận động tranh cử vừa qua.

Thuế GST được cho là làm gia tăng chi phí sinh hoạt của người dân Malaysia kể từ năm 2015 nhưng lại mang về nguồn thu đáng kể cho ngân sách. Theo dữ liệu của Bloomberg, chính phủ Malaysia đã thu về 43,8 tỷ Ringgit (tức khoảng 11 tỷ USD) từ thuế GST trong năm 2017, chiếm 18,3% tổng số thuế thu được của nước này.

Thuế GST giúp chính phủ trước đây của cựu Thủ tướng Najib Razak dần thu hẹp được mức thâm hụt tài chính. Theo hãng xếp hạng tín dụng Moody, mức nợ của chính phủ Malaysia hiện là 50,8% GDP cao hơn mức trung bình của các nước có xếp hạng A. Việc bỏ nguồn tiền từ thuế GST sẽ khiến mức nợ tăng cao và sẽ bất lợi cho việc xếp hạng tín dụng. Tuy nhiên, các chuyên gia nhận định: việc giá dầu tăng cao và kiểm soát chi tiêu công tốt hơn sẽ giúp Malaysia bù đắp phần nào sự thiếu hụt ngân sách do bãi bỏ thuế GST.

Mỹ đánh thuế các sản phẩm thép có nguồn gốc Trung Quốc Mỹ đánh thuế các sản phẩm thép có nguồn gốc Trung Quốc

VTV.vn - Mỹ sẽ áp thuế nhập khẩu mạnh tay lên các sản phẩm thép xuất cảng từ Việt Nam nhưng được cho là có xuất xứ Trung Quốc.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước