Mua hộp đựng giày trên mạng, nhận về túi nylon

Như Anh-Thứ tư, ngày 17/05/2023 14:06 GMT+7

VTV.vn - Những chiêu trò lừa đảo, qua mắt khách hàng không chỉ nhắm vào người lớn tuổi, mà càng ngày càng lừa được nhiều người tiêu dùng trẻ, vốn rất tinh tường khi dùng công nghệ.

Với người trẻ hiện nay, mua sắm chưa bao giờ tiện lợi hơn, chỉ cần lướt trên TikTok, Facebook hay Instagram một lúc là thấy hàng loạt các món đồ xinh xẻo, hữu ích và giá rẻ. Chị Jessica Longoria cũng là một trong số đó. Khi lướt TikTok chị thấy có một shop nhỏ bán những chiếc hộp đựng giày rất gọn gàng. Jessica mua ngay không chần chừ. Vài tuần sau, hàng đã về tay, cái chị nhận được là một túi nhựa nylon.

Đáng chú ý, nhiều trường hợp như chị Jessica mua hàng online, nhưng không kiểm chứng kỹ thông tin người bán và món hàng mà đã trả tiền ngay và kết cục là bị lừa.

"Lướt trên mạng xã hội, chúng ta có thể thấy rất nhiều trường hợp bị lừa bởi những quảng cáo mập mờ sai lệch như vậy. Nếu bạn trả bằng tiền mặt, hay chuyển khoản trực tiếp cho người bán, thì rất khó để đòi lại tiền. Vì ngay sau khi lừa được bạn, những shop đó sẽ biến mất. Một số người trả bằng thẻ tín dụng, nên nếu khiếu nại với công ty tín dụng hoặc ngân hàng có thể còn đòi lại được tiền", bà Julie Jargon, phóng viên tờ Thời báo phố Wall, cho biết.

Theo một khảo sát được tờ Thời báo New York đăng tải, cứ 10 người ở độ tuổi 18 - 40 tuổi, có 6 người chọn các mạng xã hội là nơi mua sắm thường xuyên, vì có nhiều sự lựa chọn hơn và giá thường rẻ hơn mua ở trung tâm mua sắm hay các cửa hàng trên phố. Tuy nhiên xu thế này cũng tạo điều kiện để những shop ảo mọc lên và lừa người mua.

Mua hộp đựng giày trên mạng, nhận về túi nylon - Ảnh 1.

Năm 2022, riêng tại Mỹ, những cá nhân bị lừa khi mua hàng online đã báo cáo tổng số tiền lên tới 1,2 tỷ USD.

Mới đây, Ủy ban Thương mại Liên bang Hoa Kỳ (FTC) đã phải thông báo yêu cầu các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Twitter hay Youtube phải đệ trình kế hoạch chi tiết xem các mạng này đang làm gì để xử lý những quảng cáo bán hàng lừa đảo. Những món hàng có thể chẳng đáng giá là bao, nhưng theo các chuyên gia, rủi ro lớn hơn nằm ở những dữ liệu cá nhân mà người tiêu dùng vô tình để lộ khi mua hàng qua những quảng cáo lừa đảo này.

"Đây có thể là một tổ chức lừa đảo lớn hơn chúng ta tưởng. Khi khách hàng mua các món hàng, họ sẽ để lộ các thông tin thẻ tín dụng. Những kẻ lừa đảo này sẽ nhanh chóng lấy thông tin đó để mua thẻ quà tặng, hay thậm chí là đầu tư vào tiền ảo hoặc bán lại thông tin thẻ", bà Julie Jargon, phóng viên tờ Thời báo phố Wall, nhận định.

Vậy người tiêu dùng phải làm thế nào để có thể tự bảo vệ mình? Đầu tiên là hãy cảnh giác với những món hàng sale với giá quá rẻ. Ví dụ một món đồ đáng giá tiền triệu bỗng dưng chỉ còn vài trăm nghìn, có thể đó là một mồi nhử. Quan trọng nhất, hãy Google tên của công ty hay sản phẩm bạn định mua. Nhiều người có thể đã bị lừa và sẽ để lại những cảnh báo trên mạng. Cuối cùng, bạn đừng ấn trực tiếp vào quảng cáo để mua hàng, hãy mở một thanh tìm kiếm mới và gõ website bán hàng vào đó. Một trang web uy tín sẽ rất khác với một trang web được dựng lên để lừa đảo.

Cảnh báo lừa đảo mua sắm trực tuyến mùa săn sale Cảnh báo lừa đảo mua sắm trực tuyến mùa săn sale

VTV.vn - Vội vàng tin theo các quảng cáo, nhiều người tiêu dùng đã bị lừa tiền triệu khi mua sắm vào những đợt giảm giá.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước