Mỹ có thể rơi vào suy thoái vào giữa năm 2023

Thùy An-Thứ ba, ngày 23/08/2022 10:41 GMT+7

Ảnh minh họa - Ảnh: Getty

VTV.vn - 72% các nhà kinh tế trong cuộc khảo sát của Hiệp Hội kinh doanh quốc gia (National Association of Business Economics) cho rằng, kinh tế Mỹ sẽ suy thoái vào giữa năm tới.

Kênh truyền hình CNN dẫn kết quả khảo sát mới được Hiệp Hội kinh doanh quốc gia (National Association of Business Economics - NABE) công bố, phần lớn các nhà kinh tế cho rằng, Cục Dự trữ Liên bang bang khó có thể kiềm chế lạm phát mà không đẩy nền kinh tế Mỹ vào suy thoái. Và thời điểm được 72% các nhà kinh tế dự báo là giữa năm sau.

Trong khi, 1/5 số các chuyên gia được hỏi, tương đương với 19% cho rằng, kinh tế Mỹ thực ra đã rơi vào suy thoái. Một số khác cho rằng, suy thoái diễn ra vào cuối năm sau.

"Kết quả khảo sát phản ánh nhiều ý kiến đa chiều và chia rẽ giữa các thành viên. Điều này cho thấy sự chưa rõ ràng trong triển vọng kinh tế", Chủ tịch NABE David Altig cho biết.

Cuộc khảo sát của NABE được tiến hành nửa năm một lần, trong đó thu thập ý kiến của 198 thành viên vốn là các chuyên gia kinh tế.

Mỹ có thể rơi vào suy thoái vào giữa năm 2023 - Ảnh 1.

Trong khi, 1/5 số các chuyên gia được hỏi, tương đương với 19% cho rằng, kinh tế Mỹ thực ra đã rơi vào suy thoái (Ảnh minh họa)

Tháng trước, trong cuộc họp báo của FED, Chủ tịch Jerome Powell cho rằng, vẫn có một con đường để kiểm soát lạm phát mà không gây ra suy thoái cho kinh tế Mỹ. Tuy nhiên, ngay cả bản thân ông Powell cũng thừa nhận rằng con đường đó đã thu hẹp lại do FED đã buộc phải sử dụng đến các đợt tăng lãi suất mạnh để giảm lạm phát.

Gần 3/4 các chuyên gia ( khoảng 73%) tham dự cuộc khảo sát của NABE nhấn mạnh, họ không tự tin hoặc không mấy tin tưởng rằng FED có thể đưa lạm phát trở lại mục tiêu 2% mà không gây ra suy thoái trong vòng hai năm tới.

Chỉ 13% các nhà kinh tế cho biết họ tự tin hoặc rất tự tin là FED có thể đạt được thành tích này.

Cũng theo kết quả cuộc khảo sát, Đạo luật Giảm lạm phát, gây tranh luận tại Thượng viện khi cuộc khảo sát này được thực hiện, đã nhận được sự ủng hộ rộng rãi của các nhà kinh tế.

Hơn 3/4 chuyên gia (76%) cho biết họ ủng hộ mục tiêu giảm thâm hụt 300 tỷ USD của đạo luật mà Tổng thống Joe Biden đã ký thành luật vào tuần trước.

Ngoài ra, các chuyên gia cũng ủng hộ một số chỉ tiêu khác như hỗ trợ thuế doanh nghiệp tối thiểu 15% (69% nhà kinh tế ủng hộ), trợ cấp chăm sóc sức khỏe và cải cách giá thuốc (68% ủng hộ) và trợ cấp biến đổi khí hậu, giảm giá và đầu tư (63% ủng hộ ).

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước