Nga tiếp tục nhập khẩu thịt lợn Trung Quốc sau 10 năm gián đoạn

Vân Anh (VTV24 – bantintaichinh@vtv.gov.vn )-Thứ tư, ngày 15/10/2014 17:19 GMT+7

Mới đây, chính phủ Nga đã tuyên bố sẽ bắt đầu nhập khẩu lại thịt lợn từ Trung Quốc sau một thập kỉ bị gián đoạn.

Động thái này được đưa ra trong bối cảnh nguồn cung thịt lợn tại Nga đang bị ảnh hưởng nặng nề do lệnh trừng phạt giữa nước này và các nước phương Tây.

Hiện 800 tấn thịt lợn của các nhà cung cấp từ Trung Quốc đang trên đường vận chuyển tới Nga. Sự căng thẳng trong quan hệ giữa Nga và phương Tây đang giúp cho Trung Quốc - quốc gia chiếm tới 50% thị phần cung cấp thịt lợn toàn cầu có thêm nhiều hợp đồng mới béo bở.

Trước đó, từ 2004, Nga đã ngừng nhập khẩu thịt lợn từ Trung Quốc do lo ngại về vấn đề an toàn thực phẩm và sự bùng nổ của các dịch bệnh tại khu vực châu Á.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước