Ngăn chặn tình trạng xây dựng trái phép

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 02/04/2022 21:16 GMT+7

VTV.vn - Hằng trăm công trình dân sinh tự phát dựng lên một cách cấp tốc để trục lợi chênh lệch giá đền bù.

Tình trạng trên đang diễn ra tại khu vực quanh dự án cao tốc Bắc - Nam tại Hà Tĩnh và Quảng Bình dù dự án này mới đang ở giai đoạn bàn giao cắm mốc mặt bằng. Thực trạng này không chỉ tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh trật tự xã hội mà còn ảnh hưởng đến công tác đền bù, giải phóng mặt bằng khi triển khai dự án.

Để phục vụ triển khai dự án đường cao tốc Bắc -Nam, tỉnh Hà Tĩnh phải giải phóng mặt bằng 900 ha đất các loại, di dời 589 hộ dân và 700 ngôi mộ, đồng thời bố trí 21 khu tái định cư. Tổng kinh phí GPMB là 3.900 tỷ đồng. Hiện UBND tỉnh Hà Tĩnh chỉ đạo các địa phương cần xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm hoặc lợi dụng công tác đền bù, giải phóng mặt bằng dự án để trục lợi, gây ảnh hưởng tiến độ công trình trọng điểm quốc gia.

Còn tại địa bàn tỉnh Quảng Bình, hàng trăm công trình dân sinh đã mọc lên chỉ sau một thời gian rất ngắn trên địa bàn các huyện Lệ Thủy, Quảng Ninh và Quảng Trạch. Toàn bộ các công trình trên đều đã được chính quyền địa phương lập biên bản xử lý, nhiều hộ dân sau khi được nhắc nhở đã tự tháo dỡ các công trình sai phạm.

Ông Hoàng Khắc Tiệp, xã Phú Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình, nói: "Sau khi tuyên truyền vận động, gia đình tôi đã thuê người tháo dỡ để trả lại mặt bằng cho chính quyền".

Ông Đặng Đại Tình, Chủ tịch UBND huyện Lệ Thủy, Quảng Bình, cho biết: "Song song với công tác xử lý hành chính, chúng tôi tăng cường công tác tuyên truyền, vận động. Giai đoạn đầu chúng tôi thực hiện tuyên truyền theo chiều rộng trên hệ thống truyền thanh để cán bộ, đảng viên và nhân dân được biết và thực hiện. Giai đoạn này, chúng tôi tuyên truyền theo chiều sâu, chúng tôi đi từng nhà để vận động".

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước