Ngân hàng Nhà nước sửa đổi Thông tư 36

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 07/06/2016 15:46 GMT+7

VTV.vn - Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành Thông tư 36 sửa đổi với nhiều nội dung rất đáng chú ý.

Theo đó, việc vẫn giữ nguyên 60% vốn tín dụng cho vay trung và dài hạn lĩnh vực bất động sản trong năm nay, và đưa về 50% đầu năm 2017 là một trong những nội dung đáng chú ý của Thông tư 36 sửa đổi vừa được Ngân hàng Nhà nước ban hành.

Ngoài ra, hệ số rủi ro kinh doanh bất động sản đã được đưa về mức 200%, thay cho mức 250% trong dự thảo và mức 150% đang áp dụng tại Thông tư 36. Bên cạnh đó, lộ trình hạn chế tín dụng vào bất động sản cũng được điều chỉnh trong 3 năm, với tỉ lệ 60% sử dụng vốn ngắn hạn cho vay trung và dài hạn trong năm nay, đến đầu năm 2017 mức này sẽ đưa về 50% và đến 2018 đưa về mức 40%.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước