Ngành lâm nghiệp hướng đến mục tiêu xuất khẩu 13 tỷ USD

VTV Digital-Thứ tư, ngày 25/11/2020 08:18 GMT+7

VTV.vn - Việt Nam hiện là quốc gia thứ 5 toàn cầu, thứ 2 châu Á và đứng đầu Đông Nam Á về xuất khẩu lâm sản.

Đây là thông tin đáng chú ý tại buổi họp báo thông tin chuỗi sự kiện Lâm nghiệp Việt Nam - 75 năm hình thành và phát triển, mới diễn ra chiều qua (24/11).

Thứ trưởng thường trực Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Công Tuấn khẳng định, ngành lâm nghiệp đang từng bước trở thành ngành kinh tế vì môi trường, dân sinh, góp phần phát triển bền vững đất nước về kinh tế, xã hội và an ninh quốc phòng. 

Ngành này hiện đang thu hút khoảng trên 20 triệu lao động, đặc biệt, ngành đã thu hút được các nguồn lực xã hội thông qua dịch vụ môi trường rừng với trung bình 1.600 tỷ đồng/năm trong giai đoạn 2013 - 2019 để chi trả đến từng người dân. Ngoài ra, ngành lâm nghiệp đang phát huy lợi thế, phát triển mạnh ngành công nghiệp chế biến và xuất khẩu lâm sản, năm 2020 dự kiến giá trị xuất khẩu đạt khoảng 13 tỷ USD, chiếm trên 26% tổng giá trị xuất khẩu nông, lâm, thủy sản. Từ năm 1990 đến năm 2020, tỷ lệ che phủ rừng tăng thêm 14,7%, tương đương 5,6 triệu ha rừng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và  VTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước