Người dân hạn chế gửi ngoại tệ tại ngân hàng

Nhật Hương (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ năm, ngày 17/03/2016 21:49 GMT+7

VTV.vn - Người dân đã hạn chế việc gửi tiết kiệm bằng ngoại tệ sau khi lãi suất tiền gửi USD về 0% từ ngày 17/12 đối với cá nhân và tổ chức.

Theo Phó giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh TP.HCM, ông Nguyễn Hoàng Minh, sự dịch chuyển loại hình tiền gửi này của người dân xuất hiện khi tỷ giá khá ổn định, lãi suất cũng ổn định ở mức 0%.

Chính vì vậy, thống kê của Vụ Chính sách tiền tệ - Ngân hàng Nhà nước cho biết, đến cuối tháng 2 vừa qua, huy động vốn bằng ngoại tệ giảm gần 4%, còn tín dụng ngoại tệ giảm 5,6% so với cuối năm ngoái.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước