Nhiều người dân khó mua thuốc Molnupiravir

Báo chí toàn cảnh-Chủ nhật, ngày 06/03/2022 18:19 GMT+7

VTV.vn - Vì không mua được thuốc Molnupiravir ở cửa hàng dược phẩm, nhiều người đã tìm đến những nguồn cung trên mạng với giá cao hơn nhiều.

Trong tuần qua, một câu chuyện khá nóng khác đã được báo chí phản ánh, đó là tình trạng nhiều người dân khó mua thuốc Molnupiravir ở các cửa hàng dược phẩm do không đáp ứng đủ quy định như phải có giấy xác nhận F0 hay có đơn thuốc do bác sĩ ký tên.

Thâm nhập thực tế, phóng viên Báo Lao động phản ánh: chính những yêu cầu, quy định có phần cứng nhắc này đã tiếp tay cho buôn bán chợ đen. Để rồi không ít người dân, vì không mua được thuốc ở cửa hàng dược phẩm đã tìm đến những nguồn cung hiện đang "trăm hoa đua nở" trên mạng với giá cao hơn nhiều mà chưa biết chất lượng có đảm bảo hay không?

Giữa tuần, sau phản ánh của báo chí, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã yêu cầu Bộ Y tế cắt giảm ngay thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong việc tiếp cận và mua thuốc điều trị COVID-19.

Theo báo Người Lao động, Bộ Y tế đã báo cáo chính phủ 2 phương án phân phối thuốc Molnupiravia gồm cấp phát thuốc miễn phí tại cơ sở điều trị bệnh nhân COVD-19 và bán tại các cơ sở đăng ký, kinh doanh về thuốc để người dân tự mua.

Có chuyên gia y tế nhận định trên tờ Tiền Phong, tới đây, khi nhiều doanh nghiệp tham gia sản xuất loại thuốc này, giá thuốc sẽ còn giảm tiếp, thậm chí thấp hơn mức giá 250 nghìn đồng/liệu trình đang được bán như hiện nay. Vì thế cần sớm có hướng dẫn cũng như cơ chế phân phối, cấp phát đến F0 linh hoạt hơn để tạo điều kiện cho bệnh nhân COVID-19 điều trị tại nhà.

Trong nhiều bài phân tích về thực trạng người dân có nhu cầu đang khó tiếp cận với thuốc Molnupiravia, báo Thanh niên có góc chạm rất đáng chú ý với hàng tít: Xin đừng "Đúng tuyệt đối" nữa

Theo bài báo, Quy định F0 có đơn thuốc của Bác sĩ mới được mua thuốc kháng virus chắc chắn là một quy định đúng về mặt chuyên môn, ngăn chặn nhiều người tùy tiện dùng thuốc sai cách hoặc lạm dụng thuốc. Tuy nhiên, xin đừng tiếp tục mãi lo cái đúng mà rơi vào bẫy "đúng tuyệt đối" , "An toàn tuyệt đối". Thực tế chống dịch đã chỉ ra, một quy định " đúng tuyệt đối" có thể trở nên bất cập, mà ví dụ điển hình là quy định cấp giấy đi đường cách đây chưa lâu.

Rất có thể, quy định "Đúng tuyệt đối" về mua thuốc kháng virus sẽ đẩy người dân đến với thị trường trôi nổi rồi tiền mất tật manh. Vậy nên, trong bối cảnh Việt Nam đã chọn giải pháp sống chung với COVID-19, nên chăng, các cơ quan chức năng cũng nên mạnh dạn hơn trong việc áp dụng các biện pháp đúng nhưng phải vừa đủ để không tạo ra những tắc nghẽn không cần thiết.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước