Nợ công ở mức 58,02% GDP

Minh Loan, Anh Nguyên (Ban Thời sự)-Thứ sáu, ngày 26/08/2016 15:51 GMT+7

VTV.vn - Đây là số liệu mới nhất về nợ công được Kiểm toán Nhà nước đưa ra sáng 26/8 tại cuộc họp báo công bố kết quả kiểm toán 2015 và kết quả thực hiện kiến nghị kiểm toán 2014.

nợ công đến cuối 2014 là hơn 2 triệu 280 ngàn tỷ đồng, tăng 17,1% so với năm 2013. Kiểm toán Nhà nước nhận định, danh mục nợ công phù hợp với quy định của luật quản lý nợ công, nhưng có thể bị trùng lặp hoặc chưa đầy đủ các khoản nợ của Chính phủ. Trong đó, đáng chú ý, Bộ Tài chính chưa cung cấp đầy đủ bằng chứng làm cơ sở để Kiểm toán Nhà nước xác nhận dư nợ đến cuối năm 2014.

Hầu hết các dự án thuộc đối tượng phải thế chấp tài sản hình thành từ vốn vay được Chính phủ bảo lãnh, nhưng chưa thế chấp tài sản. 19/50 địa phương được kiểm toán có mức dư nợ vượt 30% vốn đầu tư ngân sách cấp tỉnh theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước