Nợ công hơn 200% GDP, Trung Quốc siết chặt hoạt động quản lý tài sản rủi ro

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 29/07/2016 09:09 GMT+7

VTV.vn - Với mức nợ công lên đến hơn 200% GDP, Trung Quốc đang lên kế hoạch siết chặt hoạt động quản lý tài sản rủi ro.

Theo hãng tin Reuters, Trung Quốc đang xem xét các quy định hạn chế hoạt động đầu tư của nhóm ngân hàng nhỏ trong lĩnh vực các sản phẩm quản lý tài sản trị giá 3.500 tỷ USD tại nước này, do lo ngại rủi ro ngày càng gia tăng.

Nguồn tin của Reuters cho hay dự thảo quy định mới do Ủy ban Giám sát Quản lý Ngân hàng Trung Quốc soạn thảo nhắm tới các sản phẩm quản lý tài sản với lãi suất cao, do nhiều ngân hàng và tổ chức tài chính quy mô nhỏ đưa ra.

Hiện giới chức nước này đang muốn hướng các quỹ đầu tư tập trung vào những lĩnh vực hiệu quả hơn của nền kinh tế, và lo ngại rằng việc nhà đầu tư rót tiền vào những tài sản như bất động sản, nhóm cổ phiếu giá trị vốn hóa nhỏ và các khoản vay có lãi suất cao, có thể tiềm ẩn nhiều rủi ro, làm gia tăng nợ của nền kinh tế Trung Quốc.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước