Nộp thuế hộ người bán, sàn thương mại điện tử lo khó khả thi

Chinh Vũ-Thứ sáu, ngày 25/06/2021 15:30 GMT+7

VTV.vn - Một số sàn thương mại điện tử cho biết, việc có thêm trách nhiệm kê khai, nộp thuế thay sẽ kéo theo gánh nặng chi phí vận hành.

Thông tư 40 về quản lý thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân với cá nhân kinh doanh mới ban hành đang tiếp tục nhận về ý kiến trái chiều từ giới thương mại điện tử. Trong khi chỉ còn hơn 1 tháng nữa là Thông tư này có hiệu lực, quy định mới khiến các doanh nghiệp cũng như chuyên gia vẫn băn khoăn về tính khả thi và lo ngại ảnh hưởng tiêu cực lên sự phát triển chung của ngành.

Một sàn thương mại điện tử cho biết, sàn có nhóm nhà bán là cá nhân kinh doanh chỉ chiếm tỷ trọng nhỏ. Tuy nhiên, nếu thay đổi khâu vận hành để kê khai, nộp thuế thay các nhà bán cá nhân theo Thông tư 40, cần ít nhất đến hết cuối năm nay mới hoàn thành được.

Chủ sàn cho biết, còn muốn triển khai sau hơn 1 tháng nữa theo Thông tư là khó khả khi. Cách khấu trừ 1,5% trực tiếp trên doanh thu trước khi sàn chuyển tiền cho nhà bán được nhận định sẽ gây thiệt thòi cho cá nhân kinh doanh có doanh thu dưới 100 triệu đồng/năm.

Nộp thuế hộ người bán, sàn thương mại điện tử lo khó khả thi - Ảnh 1.

Theo quy định mới nhất tại Thông tư 40 của Bộ Tài chính, các sàn thương mại điện tử (TMĐT) phải kê khai và nộp thuế thay cho cá nhân kinh doanh.

Với một số sàn thương mại điện tử lớn khác có lượng nhà bán cá nhân nhiều gấp 2 - 3 lần so với nhà bán doanh nghiệp, việc có thêm trách nhiệm kê khai, nộp thuế thay sẽ kéo theo gánh nặng chi phí vận hành.

Trong khi các luật sư cho rằng, sàn giao dịch thương mại điện tử không phải là đơn vị "trả thu nhập" mà chỉ cung cấp hạ tầng công nghệ để kết nối người bán và người mua. Vì vậy, không thuộc đối tượng có nghĩa vụ kê khai, khấu trừ thuế thu nhập của người bán theo Luật Thuế thu nhập cá nhân.

"Điều này sẽ tạo ra gánh nặng lớn cho doanh nghiệp, có thể làm cho sàn thương mại điện tử mất đi tính cạnh tranh so với các nền tảng khác cung cấp từ nước ngoài như facebook - hiện đang không chịu sự quản lý chặt chẽ. Từ đó xảy ra trường hợp người bán có thể chuyển sang kinh doanh trên Facebook, khiến việc quản lý thương mại điện tử còn khó khăn hơn", Luật sư Nguyễn Tiến Hòa - Đoàn Luật sư TP Hồ Chí Minh cho biết.

Thông tư 40 có quy định, đến ngày hiệu lực, nếu chưa thực hiện ngay được việc kê khai, nộp thuế thay, các sàn thương mại điện tử phải cung cấp thông tin liên quan đến các cá nhân kinh doanh cho cơ quan thuế. Tuy nhiên, việc triển khai như thế nào để tránh xung đột với các quy định về bảo mật thông tin, giới thương mại điện tử đề xuất sớm có những hướng dẫn cụ thể hơn.

Nộp thuế hộ người bán, sàn thương mại điện tử lo khó khả thi - Ảnh 2.

Một số sàn thương mại điện tử cho biết, việc có thêm trách nhiệm kê khai, nộp thuế thay sẽ kéo theo gánh nặng chi phí vận hành (Ảnh minh họa)

Ông Nguyễn Ngọc Dũng - Phó chủ tịch Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam (VECOM) cho hay: "Khó khăn hiện nay liên quan đến việc hệ thống sẽ đáp ứng như thế nào, lộ trình triển khai ra sao, đòi hỏi phải xây dựng cả một quy trình, cơ chế. Bên cạnh đó chúng ta phải làm thí điểm từng bước".

Trong bối cảnh ngành thương mại điện tử tăng trưởng nóng, một số cá nhân kinh doanh có được thu nhập cao nhưng không tự giác kê khai thuế, việc bổ sung quy định chống thất thu thuế được đánh giá là rất cần thiết. Tuy nhiên, giới chuyên gia cho rằng cần có những quy định sát thực tiễn thị trường và lộ trình thực hiện phù hợp.

Được biết, 15 ngày sau khi ban hành Thông tư 40, Tổng Cục Thuế đã tổ chức buổi họp với lấy ý kiến của các doanh nghiệp thương mại điện tử để triển khai quy định mới. Tổng Cục Thuế cho biết sẽ tiếp thu, nếu cần thiết có thể điều chỉnh cho phù hợp.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước