Oman mong muốn tăng cường hợp tác đầu tư thương mại với Việt Nam

Đào Hiền - Ngọc Tuấn (Ban Truyền hình Đối ngoại)-Thứ sáu, ngày 23/03/2018 10:00 GMT+7

Ảnh: TTXVN

VTV.vn - Đây là nội dung được đưa ra tại tọa đàm doanh nghiệp VIệt Nam - Oman diễn ra ngày 22/3 tại Hà Nội.

Tọa đàm do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam và Liên doanh đầu tư Việt Nam Oman phối hợp tổ chức.

Năm 2017, kim ngạch xuất nhập khẩu song phương Việt Nam - Oman là 120 triệu USD, tăng 122% so với năm 2016. Trong đó, Việt Nam xuất khẩu sang Oman 40 triệu USD, tăng 74%. Ngoài những nhóm hàng như nguyên, nhiên liệu, khoáng sản, điện tử…, gạo và nông sản là các sản phẩm phía Oman đặc biệt quan tâm.

Ông Saif Sultan Al Shaibany - Phụ trách thương mại Tổng cục Kho vận và bảo quản thực phẩm Oman cho biết: "Chúng tôi dự định sẽ chọn Việt Nam để nhập khẩu gạo, Việt Nam sẽ là quốc gia thứ tư cung cấp gạo cho Oman. Nếu đáp ứng được yêu cầu về tiêu chuẩn chất lượng, đóng gói, giá cả hợp lý…, tôi nghĩ Việt Nam sẽ có cơ hội lớn để xuất khẩu gạo sang Oman, rồi từ đó đưa gạo đi các nước khác ở châu Phi".

Với sự tham gia của hơn 60 doanh nghiệp Việt Nam và Oman trong các lĩnh vực điện, điện tử, khách sạn du lịch, giáo dục, y tế, bất động sản, nông nghiệp, dầu khí, khai khoáng…, đây là cuộc gặp quy mô lớn nhất của doanh nhân hai nước trong 26 năm qua, kể từ khi hai nước chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1992. Ngoài việc đẩy mạnh giao thương hàng hóa, tọa đàm nhấn mạnh tới việc tăng cường đầu tư của Oman vào Việt Nam, đặc biệt là nâng cao hiệu quả của Liên doanh đầu tư Việt Nam - Oman (VOI), hiện liên doanh này đang đầu tư khoảng 200 triệu USD tại Việt Nam, tập trung vào nhiều ngành quan trọng như y tế, dịch vụ, nông nghiệp, năng lượng và cơ sở hạ tầng.

Để tạo tiền đề tiếp tục thúc đẩy quan hệ kinh tế thương mại Việt Nam - Oman, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam và Phòng Thương mại và Công nghiệp Oman đã ky kết biên bản ghi nhớ hợp tác. Oman mong muốn thông qua Việt Nam tiến vào thị trường Asean, còn Oman sẽ là cánh cửa để Việt Nam thâm nhập thị trường Trung Đông - châu Phi.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước