Pháp: Vòng đàm phán cuối cùng về cải cách thị trường lao động

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 24/08/2017 10:12 GMT+7

VTV.vn - Việc tự do hoá luật lao động là một trong những chính sách then chốt mà Tổng thống Pháp Macron theo đuổi, với cam kết đưa tỷ lệ thất nghiệp xuống 7% vào năm 2022.

Việc cải cách thị trường lao động ở Pháp đang ở trong giai đoạn then chốt, khi chính phủ nước này đang đàm phán vòng cuối cùng với các tổ chức công đoàn và hiệp hội của giới chủ.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron muốn trao thêm quyền lực cho các nhà tuyển dụng trong việc đàm phán các điều kiện với người lao động ở quy mô doanh nghiệp, hơn là chịu sự ràng buộc của các công đoàn.

Hiện vẫn còn nhiều đề xuất gây tranh cãi đang được thảo luận, chẳng hạn việc cho phép các nhà tuyển dụng "phớt lờ" các tổ chức công đoàn, hay cho phép các tập đoàn đa quốc gia gặp khó khăn trong hoạt động tại Pháp được sa thải nhân viên, ngay cả khi tập đoàn này vẫn ăn nên làm ra khi xét trên quy mô toàn cầu.

Việc tự do hoá luật lao động là một trong những chính sách then chốt mà Tổng thống Pháp Macron theo đuổi, với cam kết đưa tỷ lệ thất nghiệp xuống 7% vào năm 2022. Văn bản về các cải cách sẽ được triển khai dưới dạng sắc lệnh, dự kiến sẽ được công bố vào ngày 31/8.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước