Quảng Trị: Phát huy đoàn kết dòng tộc để vươn khơi đánh bắt

Hồ Chiến - Trọng Hoàng (VTV8)-Thứ năm, ngày 03/08/2017 16:02 GMT+7

VTV.vn - Niềm đam mê với nghề biển luôn được gìn giữ và phát huy qua bao thế hệ ở một dòng họ thuộc vùng cát ven biển của tỉnh Quảng Trị.

Từ chỗ vài ba chiếc tàu xa bờ, với sự tương trợ lẫn nhau để phát triển, đến nay dòng họ Bùi Đình huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị đã có đội tàu xa bờ là 21 chiếc, chiếm 2/3 số tàu ở thị trấn Cửa Việt. Trong số những con tàu này có những chiếc tàu được đóng mới từ nguồn vốn vay và chi trả sự cố môi trường biển thông qua việc chung vốn đóng tàu trong dòng tộc.

Có một đội tàu xa bờ lớn, dòng họ Bùi Đình đã giải quyết việc làm cho hơn 300 lao động tại địa phương. Trung bình hàng năm đội tàu họ Bùi Đình đánh bắt được hơn 1.000 tấn cá. "Sản lượng cá của tàu dòng họ Bùi Đình góp phần vào phát triển sản lượng của địa phương rất lớn", ông Trần Đình Cảm - Chủ tịch UBND thị trấn Cửa Việt - cho biết.

Vượt lên nhiều thăng trầm biến cố của nghề biển, dòng họ Bùi Đình vẫn một lòng bám biển. Hiện nhiều người trong dòng họ Bùi Đình đã có những cơ ngơi khang trang và một tương lai khởi sắc từ nghề biển.

Bị tai nạn trong khi đánh bắt, ngư dân vẫn quyết vươn khơi, bám biển Bị tai nạn trong khi đánh bắt, ngư dân vẫn quyết vươn khơi, bám biển

VTV.vn - Mặc dù bị tai nạn trong lúc đi đánh bắt nhưng hai anh em Nguyễn Thái Thìn và Nguyễn Thái Hảo vẫn quyết tâm vươn khơi, bám biển, sống chết với nghề.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước