Quý I, Việt Nam xuất siêu sang Mỹ đạt 4,5 tỷ USD

Ngọc Diệp-Thứ tư, ngày 23/04/2014 15:39 GMT+7

Mỹ là đối tác thương mại lớn thứ hai của Việt Nam, chỉ đứng sau Trung Quốc.

Trung tâm Thương mại và Công nghiệp (Bộ Công Thương) dẫn số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan cho biết, tổng kim ngạch hàng hóa xuất nhập khẩu Việt Nam Mỹ trong quí I/2014 đạt 7,76 tỷ USD, tăng 24,9% so với cùng kỳ.

Xuất khẩu hàng hóa Việt Nam sang Mỹ trong quí I/2014 trị giá 6,15 tỷ USD, tăng 25,6% so với cùng kỳ năm 2013, trong khi nhập khẩu từ thị trường này đạt 1,61 tỷ USD, tăng 22,4%. Như vậy, trong quí I/2014 Việt Nam đã xuất siêu sang Mỹ khoảng 4,5 tỷ USD.

Mỹ là đối tác thương mại lớn thứ hai của Việt Nam, chỉ đứng sau Trung Quốc. Cán cân thương mại hàng hóa của Việt Nam trong trao đổi thương mại với Mỹ luôn duy trì mức thặng dư lớn trong những năm gần đây. Đến năm 2013, xuất siêu của Việt Nam sang thị trường này đạt con số kỷ lục 18,6 tỷ USD.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước