RBS chấp nhận khoản phạt 500 triệu USD

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 07/03/2018 18:10 GMT+7

Một chi nhánh của RBS. (Ảnh: The Guardian/ TTXVN)

VTV.vn - RBS đã chấp nhận chi 500 triệu USD để dàn xếp vụ kiện tại New York, Mỹ.

Ngân hàng Hoàng gia Scotland (RBS) - Ngân hàng lớn thứ 2 nước Anh vừa cho biết đã chấp nhận chi 500 triệu USD để dàn xếp vụ kiện tại New York, Mỹ liên quan đến việc bán các tài sản thế chấp rủi ro, dẫn đến khủng hoảng tài chính năm 2008.

Số tiền phạt bao gồm 100 triệu USD tiền mặt trả cho chính phủ Mỹ, và 400 triệu USD trả các gia đình chịu ảnh hưởng.

RBS thừa nhận đã thu mua các khoản thế chấp rủi ro, đóng gói chúng lại thành các sản phẩm đầu tư và quảng cáo là khoản đầu tư an toàn. Hành động này không đáp ứng được các quy định bảo lãnh, trái luật pháp và các quy định hiện hành.

Ngân hàng Hoàng gia Scotland chấp thuận nộp phạt hàng tỷ USD Ngân hàng Hoàng gia Scotland chấp thuận nộp phạt hàng tỷ USD

VTV.vn -Ngân hàng Hoàng gia Scotland đã chấp nhận trả 5,5 tỷ USD cho Cơ quan tài chính nhà ở Mỹ để dàn xếp vai trò trong cuộc khủng hoảng cho vay tài sản thế chấp hơn 10 năm trước.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước