Saudi Arabia cân nhắc việc đánh thuế người nước ngoài

Nguyễn Mai (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ năm, ngày 09/06/2016 22:15 GMT+7

Việc đánh thuế này có thể khiến môi trường kinh doanh của Saudi Arabia xấu đi trong mắt người nước ngoài

VTV.vn - Kế hoạch đánh thuế được đưa ra với mục đích huy động tiền cho kế hoạch bước đầu trị giá 72 tỉ USD, giúp đa dạng hóa nguồn thu cho Chính phủ.

Dù giá dầu tăng trở lại nhưng Chính phủ Saudi Arabia cho biết vẫn sẽ tiếp tục thực hiện chính sách chuyển đổi kinh tế, tránh phụ thuộc vào loại vàng đen. Trong động thái mới nhất, quốc gia này đang cân nhắc việc đánh thuế thu nhập đối với 30% cư dân nước ngoài đang sinh sống tại đây. Tuy nhiên, việc đánh thuế này cũng có thể khiến môi trường kinh doanh của Saudi Arabia trở nên xấu đi trong mắt người nước ngoài.

Cho đến nay, chế độ miễn thuế thu nhập là một trong những yếu tố quan trọng thu hút khoảng 9 triệu công dân nước ngoài làm ăn và sinh sống tại quốc gia Trung Đông này.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước