Đánh thuế gỗ rừng trồng lên 5% - Nỗi lo của người trồng rừng

Sỹ Khỏe, Anh Minh (Ban Thời sự)-Thứ ba, ngày 08/12/2015 10:20 GMT+7

VTV.vn - Khi nghe tin Bộ Tài Chính vừa đưa ra mức thuế gỗ rừng trồng lên 5%, hàng triệu hộ trồng rừng ở vùng trung du, miền núi thuộc diện 30 A rất băn khoăn, lo lắng.

Tỉnh Quảng Ngãi có tới 6 huyện nghèo, phần lớn là vùng dân tộc ít người. Nhờ nỗ lực trồng rừng theo cơ chế chính sách hỗ trợ của Chính phủ trong Chương trình trồng mới 5 triệu ha rừng từ năm 1998, tới nay đã có huyện Ba Tơ chuẩn bị ra khỏi danh sách nghèo. Việc phủ xanh đất trống, đồi trọc đã đạt trên 80%. Đến thời điểm này, đây là chương trình được đánh giá là đạt hiệu quả cao và đạt được nhiều mục tiêu nhất.

Tuy nhiên, khi nghe thông tin đánh thuế gỗ rừng trồng lên 5%, nhiều bà con cho rằng khó có thể tiếp tục thoát nghèo; việc đánh thuế này sẽ cản trở mục tiêu phủ xanh đất trống đồi trọc diễn biến rất tốt trong thời gian qua.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước