Siêu thị tăng lượng hàng hóa khi TP Hồ Chí Minh nâng mức giãn cách

Hùng Lĩnh-Thứ ba, ngày 22/06/2021 06:12 GMT+7

VTV.vn - Giá các mặt hàng gần như không thay đổi so với ngày thường, các mặt hàng tươi sống giảm giá từ 10 - 20%, các loại thực phẩm khô, đóng hộp còn giảm nhiều hơn.

Bắt đầu từ ngày 20/6, TP Hồ Chí Minh áp dụng Chỉ thị số 10 về việc siết chặt và tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, trong đó, phải dừng tất cả các loại hình kinh doanh dịch vụ không thiết yếu và dừng hoạt động đối với chợ tự phát. Vì vậy, người dân chuyển sang đi chợ truyền thống, các siêu thị nhiều hơn… Hầu hết các nhà bán lẻ tại TP Hồ Chí Minh đã tăng cường chuẩn bị nguồn hàng nhiều hơn đáp ứng nhu cầu thị trường.

Tại một số siêu thị, mặc dù trong giờ hành chính nhưng có khá nhiều người dân đến mua hàng. Lượng hàng khá dồi dào, nhân viên liên tục bổ sung hàng vào quầy, đặc biệt là thực phẩm tươi sống như thịt, cá, rau củ quả… Nhìn chung giá các mặt hàng gần như không thay đổi so với ngày thường, các mặt hàng tươi sống giảm giá từ 10 - 20%, các loại thực phẩm khô, đóng hộp còn giảm nhiều hơn.

Siêu thị tăng lượng hàng hóa khi TP Hồ Chí Minh nâng mức giãn cách - Ảnh 1.

Bên cạnh việc mua sắm trực tiếp, một số siêu thị còn cho biết lượng đơn hàng thông qua ứng dụng trực tuyến cũng đã tăng 200% so với trước đây. Để đảm bảo nguồn hàng được thông suốt, các siêu thị cũng đã tăng cường tìm kiếm nhà cung cấp mới, đa dạng hàng hoá, chủng loại tránh tình trạng đứt gãy nguồn hàng xảy ra.

Ông Nguyễn Ngô Anh Tuấn, Giám đốc ngành hàng thực phẩm khô Lotte Mart Việt Nam, cho biết: "Một số nhà cung ứng cũng gặp rất nhiều khó khăn trong đợt dịch này, trước tình huống đó, chúng tôi đã linh hoạt đa dạng hoá nguồn hàng, nguồn cung ứng để đảm bảo làm sao nếu những nhà cung cấp này gặp khó khăn về cung ứng hàng hoá thì chúng tôi có lượng hàng dự trữ bổ sung để có thể kịp thời đưa vào, đáp ứng tiêu dùng".

Sở Công Thương TP Hồ Chí Minh yêu cầu các siêu thị tăng lượng hàng dự trữ lên 40% so với ngày thường, tập trung vào những mặt hàng thiết yếu như gạo, mì gói, đồ hộp và các mặt hàng rau củ quả, trái cây. Sở cũng đã làm việc với Sở Giao thông vận tải cho phép xe vận chuyển hàng hoá liên tục 24 giờ để đảm bảo nguồn hàng từ các tỉnh về thành phố được thông suốt.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước