Tân Bộ trưởng Tài chính Mỹ không cắt giảm thuế giới nhà giàu

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 01/12/2016 14:54 GMT+7

VTV.vn - Bộ trưởng Tài chính mới được bổ nhiệm của Mỹ ông Steven Mnuchin, dự định sẽ không cắt giảm thuế của giới nhà giàu.

Bộ trưởng Tài chính mới được bổ nhiệm của Mỹ, trong nội các của Tổng thống đắc cử Donald Trump, ông Steven Mnuchin, vừa có những tuyên bố đầu tiên về kế hoạch ưu tiên cải cách thuế, khi ông chính thức lên nắm quyền. Đáng chú ý trong đó là ý định không cắt giảm thuế cho người giàu.

Trong cuộc phỏng vấn với kênh CNBC, ông Mnuchin giải thích, giảm thuế cho người giàu, sẽ làm giảm thu cho ngân sách liên bang, khiến thâm hụt của Mỹ càng khó giải quyết. Trái lại, sẽ có một đợt cắt giảm thuế lớn cho tầng lớp trung lưu.

Điều thú vị ở đây là những mô tả trong việc cải cách của ông Mnuchin có vẻ khác so với những đề xuất của Tổng thống đắc cử Donald Trump trong quá trình tranh cử, khi ông Trump nói rằng thuế của tất cả mọi người sẽ bị cắt, trong đó, người giàu sẽ nhận được khoản khấu trừ lớn nhất từ mức 35% hiện nay xuống chỉ còn 15%.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước