VIỆT NAM THAM GIA LIÊN MINH KINH TẾ, THUẾ QUAN ÂU-Á:

Tăng sức cạnh tranh cho hàng hóa Việt

Ngọc Dũng (Thời sự - thoisuvtv@vtv.vn)-Thứ năm, ngày 27/11/2014 16:45 GMT+7

Khi tham gia Liên minh, bên cạnh việc được hưởng các ưu đãi về thuế, doanh nghiệp Việt Nam sẽ chịu phải sức ép cạnh tranh với các mặt hàng có thế mạnh và giá rẻ từ các nước này.

Phóng viên VTV đã có cuộc trao đổi với ông Phan Thế Ruệ, Nguyên Thứ trưởng Bộ Thương mại để làm rõ hơn về lợi ích và những thách thức khi Việt Nam tham gia Liên minh này.

Trên nền tảng Liên minh thuế quan Nga-Belarus-Kazakhstan, một Liên minh kinh tế, thuế quan Âu-Á được hình thành nhằm kết nạp thêm nhiều nước khác. Và, Việt Nam có thể trở thành nước đầu tiên tham gia.

Với GDP của cả ba nước gộp lại đạt khoảng 2.000 tỷ USD và tổng giá trị thương mại đạt khoảng 900 tỷ USD cho thấy khi tham gia vào Liên minh thuế quan này, Việt Nam sẽ có nhiều lợi thế trong việc xuất khẩu các mặt hàng có thế mạnh như: gạo, thực phẩm, đồ gỗ; đồng thời nhập khẩu các mặt hàng như dầu mỏ, khí ga, ôtô và phụ tùng, thiết bị vận tải...

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước