Thị trường xe điện tại Philippines khởi sắc

Như Anh-Thứ ba, ngày 25/07/2023 06:31 GMT+7

VTV.vn-Cách đây một năm, luật Xe điện đã được ban hành tại Philippines - cung cấp khung chính sách quốc gia để phát triển ngành công nghiệp xe chạy bằng năng lượng điện ở nước này.

So với các quốc gia ASEAN khác, mức độ sử dụng xe điện tại Philippines vẫn còn thấp, nhưng các chuyên gia cho rằng nước này có tiềm năng lớn để không chỉ sử dụng mà còn trở thành trung tâm sản xuất xe điện.

Tại thành phố Manila, đội xe điện ba bánh đang phục vụ hành khách. Hiện nay, nhiều tài xế và hành khách thích sử dụng xe điện ba bánh hơn là xe cơ giới cũ.

Ông Randy Gean, tài xế xe ba bánh chạy bằng điện, cho biết: "Không ô nhiễm. Không có tiếng ồn. Xe chạy êm và cũng thuận tiện hơn cho hành khách của chúng tôi. Hệ thống thông gió cũng tốt hơn".

Philippines đang tăng cường sử dụng xe điện và xe hybrid để giảm sự phụ thuộc của đất nước vào nhiên liệu hóa thạch và thúc đẩy năng lượng sạch hơn. Philippines đặt mục tiêu giảm 75% lượng khí thải nhà kính so với mức cơ bản vào năm 2030. Việc sử dụng xe điện được kỳ vọng sẽ giúp đạt được mục tiêu này.

Ông Philip Apostol, chủ sở hữu hãng xe bus điện Green Frog, nhận định: "Đây là hướng đi chung hiện nay của ngành giao thông vận tải. Các quốc gia đều dịch chuyển sang phương tiện công cộng chạy bằng năng lượng điện. Hiện tại, Đạo luật Cộng hòa 11697 cho phép các hãng giảm giá cho khách hàng khi đăng ký và không có thuế nhập khẩu. Cần nhiều hơn những chính sách ủng hộ xe điện như thế".

Bên cạnh đó, Phillipines còn là một điểm đến thu hút cả các nhà sản xuất xe điện của nhiều nước vì nguồn tài nguyên Nikel, đồng và Cobalt dồi dào của quốc gia này. Đây đều là các nguyên liệu thô chính được sử dụng trong ngành công nghiệp xe điện. Thương hiệu Trung Quốc BYD Auto, nhà sản xuất xe điện hàng đầu Trung Quốc, có kế hoạch xây dựng một nhà máy lắp ráp tại Philippines. Một nhà sản xuất xe đạp điện khác của Trung Quốc là Yadea đang xem xét khoản đầu tư một tỷ đô la Mỹ để thành lập một nhà máy cũng tại đây. Theo ông Edmund Araga, Chủ tịch Hiệp hội xe điện Philippines, sự nhảy vào của các ông lớn về xe điện trong khu vực rất có thể sẽ tạo một làn sóng mua xe điện bùng nổ tại Philippines trước năm 2025.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước