Thoát nghèo nhờ vốn tín dụng ưu đãi

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 10/03/2024 12:32 GMT+7

VTV.vn - Giải pháp để thực hiện mục tiêu thoát nghèo là tăng hình thức đối ứng, giảm hình thức cho không, nhằm phát huy tính chủ động của bà con dân tộc thiểu số.

Để giảm nghèo bền vững, tỉnh Đắk Lắk đã bám sát đặc điểm, tình hình vùng đồng bảo dân tộc thiểu số sinh sống; nhằm giải quyết các nhu cầu bức thiết của đồng bào trong phát triển kinh tế. Qua đó, góp phần giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình vươn lên thoát nghèo của bà con.

Từ nguồn vốn vay ưu đãi 20 triệu đồng, lại được đào tạo nghề chăn nuôi và trồng trọt, chị H'Lâm Niê Kđăm mạnh dạn đầu tư số tiền này vào nuôi heo. Năm đầu tiên bán heo, chị đã trả được nợ, năm thứ 2 chị đã có tiền đầu tư cho nương rẫy.

"Mua heo con về nuôi khi nào lớn được 40-50 ký thì mình bán, được 50.000đ/1kg, có lãi. Dần dần mình có tiền để chăm sóc cây cà phê, cây tiêu và có lãi", Chị H'lâm Niê Kđăm - xã Ea H'Đing, huyện Cư Mgar, Đắk Lắk cho biết.

Từ nguồn vốn của các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025, tỉnh Đắk Lắk đã triển khai 37 mô hình hỗ trợ phát triển kinh tế vùng dân tộc thiểu số; đầu tư xây dựng, duy tu, sửa chữa hơn 200 công trình giao thông, thủy lợi; giải quyết nhu cầu đất ở, đất sản xuất, sinh kế cho hơn 700 hộ. Hàng năm, đào tạo nghề cho khoảng 3.000 lao động nông thôn và triển khai hàng loạt chính sách tín dụng ưu đãi, khuyến nông, khuyến lâm.

"Đây là cơ hội cho địa phương nói chung và cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số nói riêng có điều kiện phát triển kinh tế. Chúng tôi định hướng để cho các địa phương làm các thủ tục trên cơ sở thực tế nhu cầu của người dân, chúng tôi cũng có chỉ đạo cụ thể để bố trí một số những hộ thật sự khó khăn để ưu tiên làm trước", ông Nguyễn Minh Chuyền - Phó Chủ tịch UBND huyện Ea Kar, Đắk Lắk cho biết.

Ông Y Biêr Niê - Phó Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk cho biết: "Nếu nói cách đây 10 năm thì phải nói tỉnh Đắk Lắk có sự thay đổi rất nhiều, diện mạo từ nông thôn đến thành thị".

Từ nay đến năm 2025, tỉnh Đắk Lắk đặt mục tiêu: mỗi năm giảm từ 1-2% hộ nghèo. Trong đó, hộ nghèo dân tộc thiểu số giảm từ 3-4%. Giải pháp để thực hiện mục tiêu này là tăng hình thức đối ứng, giảm hình thức cho không, nhằm phát huy tính chủ động của bà con dân tộc thiểu số./.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước