Thương mại Trung Quốc ổn định trong giai đoạn cuối năm

Thanh Hiệp-Thứ ba, ngày 26/12/2023 10:03 GMT+7

VTV.vn - Sau nhiều tháng suy giảm vì nhu cầu yếu ở cả trong và ngoài nước, hoạt động thương mại của Trung Quốc đang ghi nhận những tín hiệu ổn định hơn trong giai đoạn cuối năm.

Các chuyên gia lạc quan rằng với cam kết tiếp tục mở cửa của Trung Quốc, thương mại sẽ lại đóng vai trò là động lực tăng trưởng kinh tế quan trọng trong năm mới 2024.

Hồi đầu năm nay, anh Wang Liming - một tài xế xe container tại Thượng Hải chỉ làm việc 3 - 4 ngày một tuần, khi thương mại vẫn trầm lắng. Tuy nhiên, càng về cuối năm, công việc của anh đã trở nên nhiều hơn khi số đơn hàng gia tăng.

Anh Wang Liming chia sẻ: "Bây giờ, tôi làm việc ít nhất 5 hoặc 6 ngày một tuần. Đến Tết Nguyên đán, thậm chí sẽ không có ngày nghỉ nữa".

Từ chỗ liên tục sụt giảm hồi đầu năm do nhu cầu trì trệ của thị trường nước ngoài và những tác động hậu đại dịch, hoạt động xuất khẩu của Trung Quốc đã dần có chuyển biến tích cực và bắt đầu tăng trở lại trong tháng 11. Tình hình được kỳ vọng sẽ tiếp tục cải thiện trong thời gian tới.

Giáo sư Chen Bo, Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Huazhong, nhận định: "Trong năm tới, các nền kinh tế phương Tây sẽ dần trở nên ổn định hơn. Điều này sẽ tạo điều kiện để hoạt động xuất khẩu của Trung Quốc tiếp tục được đẩy mạnh".

Bên cạnh đó, nhập khẩu cũng ghi nhận những tín hiệu khởi sắc. Tại Hội chợ Nhập khẩu Quốc tế Trung Quốc lần thứ sáu diễn ra hồi tháng trước tại Thượng Hải, các doanh nghiệp nước này đã ký các thỏa thuận nhập khẩu dự kiến trị giá hơn 78 tỷ USD, tăng hơn 6% so với cùng kỳ năm ngoái.

Giáo sư Chen Bo cho biết thêm: "Có lẽ còn quá sớm để gọi đây là sự phục hồi nhưng tôi nghĩ, có thể tự tin rằng thương mại của Trung Quốc đang dần ổn định. Đây sẽ là tín hiệu tích cực cho thấy, thương mại sẽ tiếp tục là động lực quan trọng của tăng trưởng kinh tế trong năm tới".

Giới chức Trung Quốc đang tích cực thực hiện các biện pháp đẩy mạnh việc mở cửa thị trường, chẳng hạn như khuyến khích hoạt động kinh doanh quốc tế tại Khu thương mại tự do Thượng Hải. Các nỗ lực này được kỳ vọng sẽ tạo những cú hích mới cho nền kinh tế lớn thứ hai thế giới khi bước sang năm 2024.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước