TP. Hồ Chí Minh tìm nhiều giải pháp nâng cao chất lượng sân bay, kích cầu du lịch

VTV Digital-Thứ năm, ngày 28/03/2024 21:06 GMT+7

VTV.vn - TP. Hồ Chí Minh đẩy mạnh các giải pháp kích cầu du lịch, tổ chức các lễ hội, hoạt động thu hút du khách, chuẩn bị cho lễ hội năm 2025 - kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước.

Số vụ tai nạn giao thông giảm cũng sẽ giúp cho người dân, đặc biệt là khách du lịch khi đến với TP. Hồ Chí Minh cảm thấy an tâm và thoải mái hơn khi đi ra đường. Giúp du khách có những trải nghiệm tốt hơn khi du lịch tại đây. Và mong muốn này sẽ còn được nhấn mạnh hơn trong Ngày hội Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 20, tổ chức từ ngày 04 đến ngày 07 tháng 4 tại Công viên 23/9, Quận 1 với chủ đề "20 năm hành trình sống động" gắn với thông điệp "Thành phố Hồ Chí Minh Chào đón bạn - Welcome to Ho Chi Minh City", quảng bá hình ảnh, vùng đất, con người và ẩm thực đặc trưng của Thành phố sôi động này.

Là lao động Việt Nam tại Nhật Bản, mỗi năm anh Trọng đều về quê và nhập cảnh qua sân bay Tân Sơn Nhất. Anh cho biết thời gian làm thủ tục ở sân bay khá lâu, nên rất mong sớm cải thiện rút ngắn thời gian, thuận tiện cho người dân và du khách.

"Du khách sẽ cảm thấy thoải mái hơn đến đây người ta sẽ cảm thấy chỗ này rất là thoải mái mình có thể lần này tới lần sau thích thủ lấy từ nữa", anh Cao Hữu Trọng - Lao động Việt Nam tại thủ đô Tokyo - Nhật Bản cho biết.

Cùng với việc nâng cao chất lượng dịch vụ phục vụ hành khách cũng như là cải thiện hình ảnh của sân bay Tân Sơn Nhất khi mà đón du khách đến đây hiện nay một trong những giải pháp để triển khai thí điểm thu phí không dừng tại trạm thu phí ngay cửa ngõ ra vào sân bay, giảm ùn ứ ngay cửa ngõ ra vào sân bay Tân Sơn Nhất.

Cùng với đó Thành phố Hồ Chí Minh cũng đề nghị đơn vị liên quan, phối hợp đẩy nhanh tiến độ xây dựng tuyến giao thông xung quanh sân bay. Đồng thời đẩy nhanh tiến độ xây dựng nhà ga T3 - khi mở thêm một cổng phục vụ tại đường Hoàng Hoa Thám sẽ tạo thuận tiện hơn cho người dân.

"Nhà ga T3 nó thông thoáng nó sẽ giảm tải cho đường Cộng Hòa còn đường kênh này được thông thoáng được sẽ giúp cho sân bay không bị kẹt và các khu nhà dân khang trang sạch đẹp lên", bà Phạm Thị Vuốt - Trưởng ban điều hành khu phố 10 - Phường 4, quận Tân Bình TP. Hồ Chí Minh cho biết.

Ông Đỗ Thành Trung - Phó ban Bồi thường Giải phóng mặt bằng quận Tân Bình TP. Hồ Chí Minh thông tin: "Khi các dự án này được triển khai thì bộ mặt của quận Tân Bình sẽ được cải thiện đáng kể về giao thông đường bộ hơn cũng như là tạo điều kiện thuận lợi cho người dân phát triển kinh tế và tận hưởng cuộc sống tốt hơn".

Ông Lê Trương Hiền Hòa - Phó Giám đốc Sở Du lịch thành phố Hồ Chí Minh cho biết: "Khi du khách vào thành phố Hồ Chí Minh và rời khỏi thành phố thì cái ấn tượng ban đầu ban đầu và lúc cuối nó rất quan trọng. Đó là lý do cái chất lượng dịch vụ sân bay sân bay rất là quan trọng đối với ngành du lịch của thành phố. Chúng tôi muốn phối hợp với các đơn vị nâng cao chất lượng dịch vụ tạo những không khí chào đón khách một cách tốt nhất".

3 tháng đầu năm, khách quốc tế đến TP. Hồ Chí Minh đạt khoảng 1,4 triệu lượt, tăng hơn 30% so với cùng kỳ. TP. Hồ Chí Minh sẽ đẩy mạnh các giải pháp kích cầu du lịch, đồng thời tổ chức các lễ hội, hoạt động thu hút du khách mùa hè năm nay và chuẩn bị cho lễ hội năm 2025 - kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước