Trà và cà phê có "ngậm đắng" chịu thuế?

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 09/01/2018 10:32 GMT+7

VTV.vn - Bài viết "Trà và cà phê có "ngậm đắng" chịu thuế?" trên Thời báo Kinh doanh gây nhiều tranh cãi khi dự thảo Luật sửa đổi luật thuế VAT, thuế tiêu thụ đặc biệt được đưa ra.

Theo đó, mặt hàng nước ngọt có đường sẽ phải nộp thêm thuế tiêu thụ đặc biệt, trừ mặt hàng sữa nhưng bao gồm cà phê và trà.

Bài báo dẫn quan điểm của Bộ Tài chính cho rằng Tổ chức Y tế thế giới khuyến nghị đánh thuế tiêu thụ đặc biệt với nước ngọt để tăng giá các loại nước giải khát này. Nguyên nhân là lượng đường trong nước ngọt ảnh hưởng đến sức khỏe, trong bối cảnh tỷ lệ thừa cân, béo phì ở Việt Nam chiếm đến 25%.

Bộ Tài chính cũng đã cân nhắc mức thu thuế tiêu thụ đặc biệt sẽ là 10% chứ không phải 20% như phương án ban đầu, tương đương hơn 5.000 tỷ đồng - nguồn tiền sẽ được sử dụng vào mục tiêu chăm sóc sức khỏe người dân.

Thực tế chưa hề có nghiên cứu chính xác nào công bố lạm dụng trà, cà phê sẽ dẫn đến thừa cân, béo phì, nhất là đối tượng tiêu thụ những sản phẩm này phần lớn không phải trẻ em. Trong khi đó, chủ trương chung của chính phủ là khuyến khích công nghiệp chế biến nông sản để nâng cao giá trị gia tăng, tạo thị trường tiêu thụ sản phẩm của người nông dân.

Theo quan điểm của UBND TP Hà Nội, nếu chịu xếp chung vào dạng phải nộp thuế vì ảnh hưởng sức khỏe, chắc chắn tâm lý người tiêu dùng sẽ bị tác động xấu.

Trà và cà phê Việt Nam luôn được xem là nông sản chủ lực, chất lượng có tiếng tăm trên thế giới. Các doanh nghiệp luôn tìm cách tận dụng yếu tố thương hiệu chất lượng để cải tiến, đa dạng hóa sản phẩm.

Đơn cử như Vinacafe Biên Hòa đầu tư trí tuệ và năng lực để đưa sản phẩm cà phê đóng gói tiệm cận hình thức hiện đại nhất của thế giới và giữ chất lượng uy tín Việt Nam nên đánh thuế đồng nghĩa làm thụt lùi, thậm chí triệt tiêu những nỗ lực thúc đẩy cho toàn ngành. Doanh nghiệp cũng không còn mạnh dạn đầu tư công nghệ dây chuyền khi động lực tạo thêm sản phẩm có giá trị gia tăng bị mất đi.

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam cũng nêu đề xuất cần cân nhắc và tính toán đối tượng chịu thiệt hại từ thuế, trong đó, ngoài chè, cà phê còn có người nông dân trồng mía, trái cây, các doanh nghiệp mía đường.

Chủ trương thu thuế với nước ngọt sẽ được Bộ Tài chính tiếp tục tiếp nhận những đóng góp để hoàn thiện. Báo chí đã tổng hợp nhiều đề xuất mà hợp lý hơn cả là nghiên cứu cách xác định lượng đường bao nhiêu trong nước ngọt sẽ phải chịu thuế như cách làm của Singapore. Như vậy, nút thắt khó mở là chuyện cào bằng thu thuế sẽ không còn gây nản lòng cho người dân và doanh nghiệp.

Bộ Tài chính tiếp tục đề xuất tăng thuế VAT từ năm 2019 Bộ Tài chính tiếp tục đề xuất tăng thuế VAT từ năm 2019 VCCI: Tăng thuế VAT sẽ ảnh hưởng đến người thu nhập thấp VCCI: Tăng thuế VAT sẽ ảnh hưởng đến người thu nhập thấp Tăng thuế VAT ảnh hưởng thế nào đến tiêu thụ hàng hóa? Tăng thuế VAT ảnh hưởng thế nào đến tiêu thụ hàng hóa?

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước