Trọng tài thương mại ít được sử dụng tại Việt Nam

TCKD-Thứ tư, ngày 24/04/2013 10:10 GMT+7

Hiện còn ít DN sử dụng trọng tài thương mại trong các vụ tranh chấp (Ảnh minh hoạ)

 Trọng tài thương mại mới chỉ tham gia 1% số vụ tranh chấp tại Việt Nam. Con số này vừa được Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam đưa ra.

Theo Tổng thư ký trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC) Vũ Ánh Dương, năm 2012, số lượng vụ kiện mà VIAC tham gia giải quyết là 64 vụ, tăng gấp 10 lần so với thời điểm mới thành lập năm 1993.

Tuy nhiên, con số này mới chỉ chiếm khoảng 1% số vụ tranh chấp thương mại tại Việt Nam. Điều này cho thấy, tỷ lệ giải quyết tranh chấp bằng phương thức mềm dẻo, mang tính quốc tế đang quá thấp ở Việt Nam.

Theo Luật sư Trần Hữu Huỳnh, Chủ tịch VIAC, trên thế giới việc giải quyết tranh chấp thông qua Hội đồng trọng tài được đánh giá là thuận lợi, dễ dàng, nhanh chóng và ít tốn kém hơn nhiều so với việc giải quyết tranh chấp thông qua tòa án. Tuy nhiên, ở Việt Nam, phương thức này chưa được coi trọng đúng mức.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước