Trung Quốc ngừng nhập khẩu phế thải từ 24 quốc gia

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 12/09/2017 16:52 GMT+7

Ảnh minh họa. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Một ngành công nghiệp trị giá 5 tỷ USD/năm của Trung Quốc có thể sẽ bị giải thể. Đó là ngành công nghiệp nhập khẩu phế thải và rác từ các quốc gia.

Trung Quốc mới đây đã đưa ra lời tuyên bố đối với Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) về việc nước này sẽ ngưng hoạt động nhập khẩu rác và phế thải từ 24 quốc gia khác trên toàn cầu, bắt đầu từ cuối năm nay.

Điều này đang khiến các cơ sở tái chế của Mỹ phải đau đầu, vì đây là mặt hàng xuất khẩu lớn thứ 6 của Mỹ sang Trung Quốc.

Về phía mình, Bắc Kinh tuyên bố việc nhập khẩu rác thải đang là một mối nguy hại đối với môi trường nước này, khi phát hiện một lượng lớn kim loại nguy hiểm đối với môi trường lẫn trong phế thải nhập khẩu.

Thái Lan nghiên cứu phương án làm đường từ... nhựa phế thải Thái Lan nghiên cứu phương án làm đường từ... nhựa phế thải

VTV.vn - Biến nhựa phế thải thành đường đi là nghiên cứu mới nhất của các nhà khoa học Thái Lan.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước