Trung Quốc: Xu hướng chuyển sang dây chuyền sản xuất tự động

TCKD (bantintaichinh@vtv.vn)-Thứ sáu, ngày 22/05/2015 16:38 GMT+7

VTV.vn - Để duy trì năng lực cạnh tranh của mình, các nhà sản xuất tại Trung Quốc đã bắt đầu chuyển sang một nguồn lực mới, đó là sử dụng các thiết bị sản xuất tự động.

Trung Quốc từ lâu đã được mệnh danh là “công xưởng của thế giới” với một đội ngũ nhân công giá rẻ hùng hậu phục vụ cho các ngành sản xuất. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, lợi thế này đã bắt đầu suy giảm do sự khan hiếm nhân công và chi phí lao động tăng cao.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước